Triển khai 7 định hướng nghiên cứu kỹ thuật cơ giới quân sự trong thời gian tới

Sáng 14-7, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức cuộc gặp mặt Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của đơn vị (14-7-1974/14-7-2019).

Đại tá, TS Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự trong bài phát biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành và những thành tựu trong nghiên cứu khoa học-công nghệ (KHCN), thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật và định hướng hoạt động của viện trong thời gian tới.

 Đại tá, TS Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá, TS Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự phát biểu tại buổi lễ.

Ngay những năm đầu thành lập, viện đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào bảo đảm kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật, phụ tùng xe máy quân sự cung cấp cho chiến trường, bảo đảm sức cơ động của quân đội ta, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, viện đã nghiên cứu, hoàn thành hàng trăm đề tài, dự án, nhiệm vụ kỹ thuật, tạo sản phẩm KHCN chất lượng cao phục vụ vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị xe máy quân sự. Trong 5 năm (2014-2019), viện triển khai 17 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp ngành, cùng hàng chục đề tài cấp cơ sở, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 355 nhiệm vụ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị toàn quân. Viện đã có một công trình đạt Giải thưởng Nhà nước về KHCN, 2 công trình được tặng giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC), 2 công trình được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải cho giải pháp kỹ thuật xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực cơ khí-tự động hóa. Viện có 12 công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đoạt giải trong các Hội thi ''Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội''.

Trong thời gian tới, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự tập trung triển khai trên 7 hướng nghiên cứu KHCN và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật trên giao. Cụ thể, viện tham gia các chương trình nghiên cứu tích hợp vũ khí lên các phương tiện cơ động; thiết kế, chế tạo, cải tiến trang thiết bị, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật xe máy, phương tiện cơ giới quân sự; nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ bảo đảm kỹ thuật. Viện tổ chức nghiên cứu KHCN, tạo sản phẩm phục vụ bảo đảm kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật; xây dựng nâng cao tiềm lực KHCN; đẩy mạnh phối hợp hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài quân đội, hợp tác quốc tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thủ trưởng Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự tặng hoa cho đội văn nghệ tham gia buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, nghiên cứu viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của viện đã ôn lại truyền thống, tự hào với thành tích của viện, để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên từng cương vị công tác và gương mẫu trong cuộc sống.

Tin, ảnh: ĐÌNH XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-7-dinh-huong-nghien-cuu-ky-thuat-co-gioi-quan-su-trong-thoi-gian-toi-582381