Trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà cựu Viện phó VKS để xử lý

Ngày 6/4, lực lượng công an đã đến nhà ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Đà Nẵng trích xuất camera để tìm người sơn bẩn lên cổng sắt và ném chất thải.

Được biết, nhà ông Linh và hàng xóm ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng có khá nhiều camera an ninh.

Thông tin trên Zing.vn cho hay, sau khi bị ném chất bẩn, xịt sơn đen lên cổng, chiều 6/4, gia đình ông Nguyễn Hữu Linh đã thuê 2 công nhân đến dọn dẹp, sơn lại.

Dòng chữ "Ấ DÂM", bị ai đó xịt bằng sơn đen lên cổng sắt đã được sơn lấp, nhiều chất bẩn như; bao rác, mắm ruốc, dầu nhớt được dọn dẹp sạch sẽ.

Một công nhân cho hay, mắm ruốc hôi thối, nhiều rác bị ai đó ném vào tận trong nhà phải dọn thời gian lâu. Cổng sắt bị xịt sơn đen nên phải phun lại sơn trắng toàn bộ cổng chứ không tẩy được. “Sau khi sơn phủ màu xong, rồi phun một lớp bóng nữa”, thợ sơn này nói.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sau vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội đang xuất hiện trào lưu “check in”, ghép, vẽ ảnh cổng căn nhà của ông Nguyễn Hữu Linh.

Thậm chí, một đối tượng lạ đã xịt sơn đen dòng chữ "Ấ dâm" lên cánh cổng sắt trắng. Nhiều người cũng tập trung rất đông tại đây, chụp ảnh cửa nhà ông Linh và đăng tải lên mạng xã hội với nhiều lời lẽ phản cảm.

Cổng nhà ông Nguyễn Hữu Linh bị ném chất bẩn và sơn dòng chữ "Ấ dâm".

Cổng nhà ông Nguyễn Hữu Linh bị ném chất bẩn và sơn dòng chữ "Ấ dâm".

"Ai đó viết chữ "Ấ dâm" to đùng lên cửa nhà ông Linh. Họ cũng ném một số chất bẩn vào nhà. Chúng tôi không biết ai làm cả. Họ làm trong đêm, sáng ra đã thấy", một người dân sống ở đường Lê Lợi kể lại.

Trả lời PV, luật sư Nguyễn Thanh Đá, Giám đốc công ty Luật Sông Gianh (TP.Đà Nẵng) cho rằng, việc ông Linh có liên quan đến clip được cho là sàm sỡ trẻ em hay không thì cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ. Khi kết luận đúng sai rồi thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra hình thức xử lý.

"Dư luận phẫn nộ là điều ai cũng hiểu được. Nhưng, hành động vẽ bậy, ném chất bẩn này là vi phạm pháp luật, không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính theo Nghị định 167 mà còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo điều 178 bộ Luật hình sự 2015. Tôi mong mọi người bình tĩnh, tránh gây ảnh hưởng tới người không liên quan, tới gia đình ông Linh và cả hàng xóm. Vì thực tế, nếu phẫn nộ không đúng cách sẽ vi phạm pháp luật", luật sư Đá nói.

Như tin đã đưa, một clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư Galaxy 9 ở quận 4 (TP.HCM) vào tối ngày 1/4. Khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái gây phẫn nộ trong dư luận.

Chiều 4/4, Viện KSND TP.HCM đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm và phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Công an quận 4, VKSND quận 4, Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) ép hôn, sàm sỡ bé gái.

Tại cơ quan công an, ông Linh thừa nhận hành vi trong clip phát tán trên mạng nhưng một mực cho rằng chỉ "nựng" bé gái, chứ không sàm sỡ bé gái, dâm ô...

Liên quan đến vụ việc nói trên, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã chính thức gửi công văn sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố với đối tượng Nguyễn Hữu Linh.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trich-xuat-camera-tim-nguoi-xit-son-nha-cuu-vien-pho-vks-de-xu-ly-a428912.html