Trị viêm phổi theo y sĩ làng, bé 9 tháng tuổi bị bại não, nguy kịch

Sau mũi tiêm điều trị viêm phổi của y sĩ trong làng, bé H. có dấu hiệu tím tái, khó thở, mạch khó bắt nên gia đình nhanh chóng đưa đi BV cấp cứu. Gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Ngày 6/4, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, vừa nhận được đơn kêu cứu của gia đình anh Phạm Văn Bốn (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) về việc con gái mới 9 tháng tuổi bị hôn mê, bại não sau mũi tiêm của một y sĩ trong làng.

Theo đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân, tháng 2/2018, bé H. (9 tháng tuổi) bị viêm phổi. Gia đình đã đưa con đi khám và điều trị tại BV Đa khoa huyện Yên Khánh. Sau đó, gia đình có gặp ông Phạm Văn Khẩn, là y sĩ hay đi tiêm cho người dân trong làng.

Biết bệnh tình của bé H. ông Khẩn có kê một đơn thuốc và nói do BV tiêm thiếu thuốc nên chưa khỏi được.

Bệnh nhi H. vẫn đang nguy kịch tại BV Nhi TƯ

Ngày 1/2, ông Khẩn có dùng thuốc Lincomycin và Pamatase để tiêm cho bé H. Tại thời điểm tiêm, bé H hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, không có biểu hiện khác thường. Tuy nhiên, sau khi tiêm, cơ thể bé H. bắt đầu tím tái, có dấu hiệu khó thở, không bắt được mạch.

Thấy vậy, ông Khẩn tiếp tục tiêm cho bé mũi thuốc trợ tim nhưng tình trạng không thuyên giảm. Thấy vậy, gia đình nhanh chóng chuyển bé lên BV cấp cứu.

Tại BV Sản nhi Ninh Bình, bệnh nhi được kết luận sốc phản vệ do Linconmycin. Kết quả chụp CT não cho thấy đã bị bại não nên chuyển lên BV Nhi TƯ.

Hiện, bệnh nhi đang điều trị tại khoa Thần kinh (BV Nhi TƯ). Gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/tri-viem-phoi-theo-y-si-lang-be-9-thang-tuoi-bi-bai-nao-nguy-kich-post40758.html