Trí tuệ nhân tạo tóm gọn kẻ cắp khi chưa kịp lấy đồ

Một công ty Nhật Bản đã phát triển thành công phần mềm trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh trên camera giám sát để phát hiện hành vi đáng ngờ nhằm cảnh báo và ngăn nạn trộm cắp ở các cửa hàng tiện lợi trước khi hành vi thực sự xảy ra.

Hình ảnh quảng cáo phần mềm phát hiện kẻ trộm của Vaak. Ảnh: Vaak/YouTube

Hình ảnh quảng cáo phần mềm phát hiện kẻ trộm của Vaak. Ảnh: Vaak/YouTube

Theo trang mạng Odditycentral, VaakEye - một phần mềm trí tuệ nhân tạo do công ty Nhật Bản Vaak phát triển bởi - có khả năng phát hiện ra hành vi trộm cắp trước khi nó diễn ra bằng cách phân tích hình ảnh camera giám sát để tìm ra hành vi đáng ngờ của kẻ tình nghi.

Người sáng lập công ty Vaak, ông Ryo Tanaka, nhớ lại lần đầu tiên phần mềm VaakEye giúp phát hiện hành vi gian lận. “Chúng ta đã tiến một bước quan trọng đến gần hơn với một xã hội mà trí tuệ nhân tạo có thể ngăn chặn tội phạm”, ông Tanaka nói.

VaakEye dựa trên một thuật toán phức tạp, khai thác dữ liệu từ hơn 100.000 giờ quay của camera giám sát, phân tích 100 yếu tố khác nhau, từ khuôn mặt, quần áo, chuyển động, hành vi tổng thể cho đến dữ liệu vĩ mô như tỷ lệ tội phạm trong khu vực hay điều kiện thời tiết. Nếu thuật toán thu được xác suất đủ cao về hành vi trộm cắp, nó sẽ gửi cảnh báo thông qua một ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để ngăn chặn tội phạm thực hiện hành vi.

Về mặt lý thuyết, nhân viên cửa hàng có thể tiếp cận với các đối thượng đáng ngờ sau khi nhận được cảnh báo từ phần mềm và hỏi xem họ có cần giúp đỡ không. Điều này sẽ ngăn cản những tên trộm thực hiện kế hoạch.

VaakEye lần đầu tiên được dư luận chú ý vào tháng 1/2018 sau khi phần mềm này giúp chủ một cửa hàng tiện lợi ở Yokohama phát hiện khách trộm đồ. Nghi phạm là một người đàn ông 80 tuổi, bị bắt giữ vài ngày sau khi ăn trộm một chiếc mũ. Công ty đang thử nghiệm phần mềm trên hàng chục cửa hàng tại Tokyo và dự định cài đặt phần mềm này tại khoảng 100.000 của hàng trên khắp Nhật Bản trong ba năm tới.

Theo IT Media, nhờ sự giúp đỡ của VaakEye, nhiều vụ trộm cắp đã được ngăn chặn. Khi được thử nghiệm vào tháng 12/2018, phần mềm ngăn chặn trộm cắp này đã giúp phát hiện ít nhất 7 kẻ có ý định trộm đồ trong siêu thị, giúp số trường hợp trộm cắp giảm tới 75% .

Trong khi tập trung vào ngăn chặn hành vi trộm cắp trước khi nó xảy ra, Vaak cũng đang có kế hoạch nâng cấp chức năng phần mềm. Chia sẻ với Bloomberg, ông Tanaka cho biết phần mềm này cũng có thể được dùng để phân tích cách người tiêu dùng tương tác với sản phẩm, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, trong những khu vực công cộng, phần mềm này còn có khả năng phát hiện hành vi đáng ngờ và ngăn chặn các vụ tự tử.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-tom-gon-ke-cap-khi-chua-kip-lay-do-20190313103728468.htm