Trí tuệ nhân tạo đã có thể giao dịch trái phiếu tốt hơn con người

Một quỹ đầu tư cho biết trí tuệ nhân tạo đã có thể xử lý tới 60% giao dịch trái phiếu của họ.

Ảnh minh họa.

Theo Bloomberg, Alliance Bernstein Holding mới đây đã nâng cấp trợ lý ảo Abbie của mình. Bản nâng cấp này cho phép trợ lý ảo này có thể đề xuất mua các trái phiếu tốt và bán dựa trên các yếu tố giá, mức độ rủi ro và tính dễ dàng giao dịch.

Trí tuệ nhân tạo này làm việc tương tự cách con người thực hiện phân tích chỉ số nhưng khác biệt nằm ở hiệu năng. Abbie sẽ quét hàng triệu dữ liệu, lọc ra được những điểm nhỏ nhất mà các chuyên gia phân tích có thể bỏ qua. Sau đó liên kết tất cả các yếu tố lại để tạo ra danh mục đầu tư, giao dịch tiềm năng.

Thời gian để xác định một giao dịch tiềm năng chỉ mất vài giây.

Ngoài ra trí tuệ nhân tạo này cũng có thêm chức năng kiểm tra lại các dữ liệu mà các chuyên gia phân tích đã xử lý, tìm ra trái phiếu tiềm năng nào mà con người đã bỏ qua, giao tiếp với con người thông qua các phần mềm chat.

Việc giao tiếp với trợ lý ảo này mang lại trải nghiệm không khác đang nói chuyện với người thật nhiều.

Khi mới ra mắt vào tháng 1, trợ lý ảo này chỉ có thế thực hiện nhiệm vụ tạo giao dịch cho những giao dịch cần chính xác.

Theo ông Jeff Skoglund, Giám đốc điều hành khối thu nhập cố định: “Con người và máy móc sẽ phải phối hợp chặt chẽ với nhau hơn để xác định khả năng thanh khoản, xử lý giao dịch nhanh hơn và ít rủi ro hơn”.

Hiện nay 60% giao dịch thu nhập cố định của Alliance Bernstein đã do Abbie xử lý. Quỹ này cho biết phiên bản tiếp theo của trợ lý ảo này sẽ có khả năng tính toán các loại trái phiếu có lãi suất cao và mở rộng hoạt động ra các thị trường khác.

Mặc dù tiềm năng của trí tuệ nhân tạo rất cao nhưng quyết định cuối cùng về một khoản đầu tư vẫn phải do con người quyết định.

Về chức năng của trí tuệ nhân tạo, phiên bản cũ của Abbie có thể thực hiện việc xây dựng một danh mục trái phiếu hoàn chỉnh bao gồm cả số lượng mua bán dựa trên mục tiêu mà người quản lý đề ra.

Phiên bản mới của trợ lý ảo này sẽ làm thêm việc quét toàn bộ mức xếp hạng của các công ty kèm theo tín nhiệm trái phiếu của họ. Phân tích thêm cả thông tin cấu trúc vốn, rủi ro khách quan từ các yếu tố xã hội, năng lực quản trị doanh nghiệp và đề xuất danh mục đầu tư.

Sau đó trí tuệ nhân tạo này sẽ truy cập một hệ thống lọc và phân tích tự động, tìm ra giá chào bán tốt nhất để giao dịch. Hệ thông phân tích này hoạt động từ năm 2015 và đang có 3 triệu lệnh chào bán mỗi ngày.

Các quỹ đầu tư hiện nay đang thu thập dữ liệu và vận dụng tối đa các công nghệ mà họ có để giảm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian, giảm sai sót tại các thị trường mà họ không thường xuyên hoạt động.

Đối với các ngân hàng, các khoản thu cố định của họ đang dần có sự dịch chuyển sang các giao dịch điện tử.

Trong nghiên cứu về cấu trúc và công nghệ thị trường, tác giả của nghiên cứu này là Kevin McParland cho rằng: “Dữ liệu lớn và công nghệ máy học đã được áp dụng để tăng cường trí thông minh cho các nhà đầu tư”.

Đại diện quỹ Alliance Bernstein hy vọng sẽ có được nhiều cơ hội trên thị trường hơn nhờ công nghệ này. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là khả năng thanh khoản của các quyết định đầu tư có thể trở nên khó khăn hơn vì môi trường đang có nhiều rủi ro.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-da-co-the-giao-dich-trai-phieu-tot-hon-con-nguoi-3479452.html