Tri Tôn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, tôn giáo còn nhiều khó khăn, Tri Tôn (tỉnh An Giang) luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là sức mạnh nội lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để địa phương phát huy thêm tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (bên phải) tặng quà cho Ban Nhân dân khóm Sóc Triết

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (bên phải) tặng quà cho Ban Nhân dân khóm Sóc Triết

Vượt khó ở vùng dân tộc

Ấp Tô Trung (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống. Trong số 435 hộ dân của ấp, gần 77% là hộ DTTS Khmer. Đến nay, ấp còn 88 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo. Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào DTTS Khmer luôn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang phum, sóc khang trang, sạch, đẹp; xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Năm 2022, Ban Nhân dân ấp Tô Trung đã phối hợp với các vị sư sãi, à cha ở chùa Khmer, các đoàn thể, người có uy tín, đoàn “xe ôm” trên núi Tô và đông đảo bà con DTTS Khmer đóng góp 100 triệu đồng, cùng 45 ngày công lao động để hoàn thành 2 con đường bê-tông với tổng chiều dài 320m. Những con đường mới giúp việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện, thúc đẩy các phum, sóc phát triển.

Ban Nhân dân ấp cùng Ban Công tác Mặt trận ấp Tô Trung còn vận động các nhà hảo tâm cất mới 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng. Đến nay, toàn ấp có 386 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm gần 89% số hộ; có gần 98% hộ sử dụng điện, trên 81% hộ sử dụng nước sạch.

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của ấp Tô Trung (tổ chức tại chùa Soài So), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ấp, đề nghị bà con trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động - sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Bà con cần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, vận động người thân tránh xa các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại ngày hội, UBND huyện Tri Tôn đã trao quà cho hòa thượng Chau Ty, Sãi cả chùa Soài So, người duy nhất còn biết viết kinh trên lá buông và dạy cho chư tăng trong tỉnh. Kinh lá buông được xem là “báu vật” trong văn hóa của đồng bào DTTS Khmer, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm còn tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tô Trung, 5 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, 5 học sinh vượt khó học giỏi. UBND xã Núi Tô khen thưởng 3 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 2 gương người tốt việc tốt, tặng quà cho 4 hộ dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa tiêu biểu.

Phát huy đoàn kết

Khóm Sóc Triết (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) hiện có trên 47% dân số là đồng bào DTTS Khmer. Trong số 751 hộ dân của khóm, có 23 gia đình chính sách; khóm duy trì 15 tổ an ninh nhân dân. Năm 2022, Ban Nhân dân khóm Sóc Triết đã vận động người dân đóng góp sức người, sức của làm lộ nông thôn, xây dựng cầu bê-tông kênh 15, trang trí đèn hoa và xây dựng công viên, tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Ban Nhân dân khóm còn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Là địa phương có đông đồng bào DTTS Khmer sinh sống, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm. Ban Nhân dân khóm Sóc Triết đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn phát vay cho 38 hộ dân, số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đến nay, khóm có 99,33% hộ sử dụng nước sạch, 100% hộ dân sử dụng điện thắp sáng…

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2022), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cùng lãnh đạo huyện Tri Tôn, thị trấn Cô Tô đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của khóm Sóc Triết. Những vấn đề, ý kiến của người dân được chính quyền, các ngành, các cấp lắng nghe, như: Việc thu gom rác thải còn chậm; tình trạng xe tải, xe ben gây ra bụi, ảnh hưởng đến đời sống người dân; một số học sinh chạy xe lạng lách, dàn hàng ngang nguy hiểm; một số tuyến lộ nông thôn cần nâng cấp…

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của khóm Sóc Triết, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã biểu dương thành tích của khóm đạt được. Đồng thời, mong muốn cán bộ và nhân dân khóm Sóc Triết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng phát triển.

Dịp này, có 3 cá nhân đã được UBND thị trấn Cô Tô khen thưởng. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã trao tặng 1 phần quà cho Ban Nhân dân khóm Sóc Triết và 20 phần quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu của thị trấn Cô Tô.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tri-ton-phat-huy-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-a348046.html