Tri ân sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế với phụ nữ Việt Nam

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đối tác 'Chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát triển bền vững' nhằm tri ân sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, đồng thời thông tin về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cùng các định hướng lớn của Hội trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham gia buổi gặp mặt có Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện các cơ quan, bộ, ngành, các Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế, đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, các tập đoàn và doanh nghiệp tại Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của bạn bè quốc tế, các đối tác, các bộ, ngành, địa phương đã gửi thư, gửi hoa chúc mừng Đại hội và hơn thế nữa, đã tin tưởng, đồng hành với Hội trong suốt hành trình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong nhiệm kỳ XII cũng như trong nhiều năm qua.

Trong các chương trình, sáng kiến vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, Hội luôn có sự đồng hành của các đối tác, bạn bè quốc tế, nhất là khi phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua và thiên tai bão lũ do biến đổi khí hậu. Trong nhiệm kỳ, thông qua Trung ương Hội, các đối tác quốc tế đã hỗ trợ 9,1 triệu đô la Mỹ góp phần thực hiện các hoạt động Hội và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội đã ban hành Nghị quyết Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập của phụ nữ, đóng góp vào phát triển bền vững và hội nhập chung của đất nước.

Bà Hà Thị Nga cho biết, năm 2022 là năm mở đầu một nhiệm kỳ mới của Hội, là thời điểm quan trọng để Hội gặp gỡ, chia sẻ với bạn bè quốc tế về định hướng 5 năm tới về các kế hoạch hợp tác. Hội rất mong được lắng nghe các nhận xét, góp ý, dự định của các đối tác để cùng hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới; luôn là một tổ chức có trách nhiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia và quốc tế về bình đẳng giới, phấn đấu đến năm 2035, khẳng định vị thế là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hướng trong khu vực và quốc tế.

Trong thời gian tới, Hội mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế hỗ trợ triển khai 5 chính sách, đề án và hai chương trình, cụ thể là: Chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ; Chính sách đặc thù bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư; Chính sách hoặc đề án hỗ trợ phụ nữ là lao động di cư có con dưới 36 tháng tuổi; Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 – 2030; Đề án chuyển đổi số Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025-2030; Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số; Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã thông tin kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và một số định hướng nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời đề xuất một số lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022 và thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ vừa qua, phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ được cải thiện. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, đặc biệt về xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em bao gồm cả an sinh xã hội và nâng cao quyền năng kinh tế; tham gia xây dựng, giám sát phản biện xã hội dự thảo văn bản pháp luật; thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Hội; triển khai Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế. Các đối tác cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các cấp Hội nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ ngày càng tốt hơn...

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tri-an-su-ung-ho-ho-tro-quy-bau-cua-ban-be-quoc-te-voi-phu-nu-viet-nam-20220401151721263.htm