Tri ân nơi suối nguồn Việt Bắc

Ngày 23-8, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức hành trình về nguồn tri ân tại An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên), nơi BTTM đóng quân trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hành trình lần này càng có ý nghĩa bởi đây là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM (7-9-1945 / 7-9-2020).

Về nơi lưu giữ chiến công

Gần 5 giờ sáng ngày chủ nhật, phố phường Hà Nội vẫn vắng như ban đêm, nhưng trong khoảng sân trước khu làm việc của BTTM, đội hình hành quân đã được thiết lập. Đoàn hành trình về nguồn tri ân do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Chiêm, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Tham gia đoàn còn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên lãnh đạo BTTM... Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng tham dự các hoạt động tri ân của BTTM.

 Thượng tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hành trình trở về nơi BTTM hoạt động trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp đầy khó khăn, gian khổ. Ở đó, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa chở che, đùm bọc, giúp đỡ, BTTM đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội ta; đã tham mưu, tổ chức, chỉ huy thành công nhiều chiến dịch lớn, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Những năm qua, nhằm tri ân nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã sát cánh trong những năm kháng chiến chống Pháp, BTTM thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hết sức thiết thực, với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Phú Đình, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm, hứa với Bác: Cán bộ, chiến sĩ BTTM sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về công tác quân sự, quốc phòng cho Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn cũng đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân tại nơi ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Đại tướng Hoàng Văn Thái.

Di tích nơi ở và làm việc của Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội ta, ở xóm Đồng Đau (xã Định Biên) ngày càng được tu sửa khang trang. Cảnh vật nơi đây đã thay đổi nhiều so với hơn 70 năm trước, song vẫn đủ để nhắc nhớ những chiến công của BTTM. Tại địa danh này, phát huy vai trò là “bộ não của quân đội”, BTTM đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược và trực tiếp chỉ huy các chiến dịch lớn, như: Biên Giới, Quang Trung, Hòa Bình, Tây Bắc... và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Gần 75 năm trôi qua, song những câu chuyện về tình đoàn kết quân dân và sự đùm bọc, chở che mà bà con nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ BTTM vẫn được người dân nơi đây tự hào truyền cho con cháu. Anh Hà Ngọc Khoa, người dân tộc Tày, nhà ngay cạnh Di tích nơi ở và làm việc của Đại tướng Hoàng Văn Thái, cho biết: “Tôi được nghe bố mẹ kể lại, hồi chống thực dân Pháp, xóm này chỉ có 7 nóc nhà dân. Mỗi khi mưa gió, thiên tai, cán bộ, chiến sĩ BTTM lại xuống giúp bà con không quản ngày đêm. Quân với dân như người một nhà, cùng một lòng kháng chiến đánh đuổi giặc Pháp”. Chỉ vào con đường chạy ngay trước cổng nhà, anh Khoa cho biết, đó là đường BTTM làm cho thôn. Nhà văn hóa thôn cũng do BTTM xây tặng, trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa rất hữu ích đối với bà con nhân dân...

Định Biên ấm áp ngày trở lại

Với cán bộ, chiến sĩ BTTM, về Định Biên (Định Hóa, Thái Nguyên) chính là trở về nguồn cội, về với những trang sử hào hùng đã được các thế hệ cha ông tạc vào vùng đất lịch sử này. Đó cũng là hành trình tri ân quê hương cách mạng đã cưu mang, chở che, đùm bọc cán bộ, chiến sĩ BTTM trong những tháng ngày gian khổ. Bởi thế, trong nhiều năm trở lại đây, hoạt động tri ân của BTTM luôn gắn với việc hỗ trợ, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại điểm diễn ra lễ cắt băng khánh thành các công trình BTTM trao tặng địa phương đợt này, bà con các thôn của xã Định Biên đến từ khá sớm, đón cán bộ, chiến sĩ của BTTM trở về nguồn như đón người quen lâu ngày gặp lại. Là người về Định Biên lần đầu cách đây 13 năm, Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó trưởng phòng Chính sách-Dân vận, Cục Chính trị (BTTM) cho biết: "Trong ngần ấy năm, tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình trở về Định Biên. Mỗi lần về đây, tôi luôn nhận được tình cảm ấm áp, gần gũi từ cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân".

Chỉ về phía con đường còn sáng màu bê tông phía trước, bà Triệu Thị Cầm, người dân tộc Tày ở xóm Thâm Tắng, xã Định Biên, cho biết: “70 tuổi rồi tôi mới được đi trên con đường đẹp thế này. Ngày xưa đường đất, đi lại vất vả lắm, nhất là ngày mưa. Giờ có đường mới rồi, đi làm ruộng cũng tiện mà đi sang các thôn khác cũng dễ dàng”. Đường có chiều dài hơn 1km, rộng 3m, kết cấu bê tông kiên cố. Cùng với làm đường, BTTM xây tặng địa phương cây cầu làng Vẹ, dài 44,57m, rộng 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tri ân về nguồn, BTTM còn tiến hành tôn tạo, sửa chữa các di tích lịch sử của BTTM; tôn tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Định Biên; xây dựng và trao 4 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách của huyện Định Hóa; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Định Hóa.

Phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành và trao tặng các công trình, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các công trình BTTM trao tặng địa phương cũng như các hoạt động tri ân tại Định Hóa đã tiếp tục tô thắm thêm tình cảm đoàn kết máu thịt quân dân gắn bó, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ sử dụng hiệu quả các công trình, góp phần xây dựng quê hương Định Hóa không chỉ là căn cứ địa cách mạng, mà còn là địa phương có kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, xứng tầm là "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tri-an-noi-suoi-nguon-viet-bac-632496