Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Nga

Chiều 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho 3 cá nhân có những đóng góp to lớn cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Aleksei Vladimirovich Popov và bà Natalia Borisovna Zolkina.

Bà Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Aleksei Vladimirovich Popov và bà Natalia Borisovna Zolkina.

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các công ty Nga đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” lần này là ông Aleksei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh; bà Maria Georgieva Mizonova, Tham tán Tổng lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh và bà Natalia Borisovna Zolkina, Giám đốc Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc mừng các cá nhân được trao phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong những năm qua, trên cương vị công tác của mình, ông Aleksei Vladimirovich Popov và bà Maria Georgieva Mizonova, bà Natalia Borisovna Zolkina đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ông Hoàng Minh Nhân nhấn mạnh, trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, ông Tổng lãnh sự Nga, bà Tham tán Tổng lãnh sự và Giám đốc Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện và chủ động phối hợp tích cực với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt - Nga Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trao đổi đoàn…, góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương, ông Aleksei Vladimirovich Popov bày tỏ niềm tự hào đã đóng góp công sức vào củng cố, phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Đồng thời đánh giá cao các hoạt động ngoại giao nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Hội thành viên tổ chức, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sâu rộng mối quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam trên tất cả các cấp độ từ nhà nước đến quan hệ nhân dân hai nước.

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam và Liên bang Nga như chuyến thăm của Thủ tướng Nga A. Medvedev vào tháng 4/2015; chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao S.V. Lavrov vào tháng 1/2019; phiên họp thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật; các chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Thống đốc Saint Peterburg, Thống đốc tỉnh Moskva...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/tri-an-nhung-dong-gop-tich-cuc-cho-moi-quan-he-viet-nam-nga-20200812174744679.htm