Tri ân những cống hiến của Thanh niên xung phong

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), nhiều địa phương đã tổ chức gặp mặt các cựu TNXP trong các thời kỳ nhằm tri ân và hỗ trợ các cựu TNXP gặp khó khăn trong đời sống.

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TNXP. Ảnh: Báo Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TNXP. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam với sự tham dự của 133 đại biểu tiêu biểu là hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh.

Đội TNXP tỉnh Quảng Ninh gồm 400 người, có phiên hiệu N78 được thành lập ngày 15/7/1967, nhận nhiệm vụ mở con đường chiến lược dài 80 km, từ Tràng Lương (Đông Triều) đến Quảng La (Hoành Bồ) nối với đường 18B ra biên giới.

Quảng Ninh không chỉ có lực lượng TNXP chi viện cho các tuyến lửa mà còn có 2.130 cựu TNXP từ 22 tỉnh, thành phố thuộc 142 đội TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được bố trí về vùng mỏ công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu bày tỏ sự biết ơn các cựu TNXP về những cống hiến trong thời chiến cũng như thời bình; mong muốn các đồng chí phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của TNXP, tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên con cháu, gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong dịp này, 10 cá nhân đã được tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác; 2 tập thể, 7 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào TNXP.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Cùng ngày, tại Hải Dương, Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, 15 năm ngày thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương.

Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương thành lập năm 2005, hiện có trên 18.500 hội viên. Trải qua 15 năm thành lập và hoạt động, Hội đã trở thành mái nhà chung của các cựu TNXP trong tỉnh, là nơi các hội viên chia sẻ khó khăn, động viên giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội đã được các cấp Hội trong tỉnh triển khai hiệu quả như xây tặng và sửa chữa 192 căn nhà tình nghĩa, tặng trên 100 công trình nước sạch cho các cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn...

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân cựu TNXP là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương trao 74 suất quà tặng 74 gia đình cựu TNXP.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết thời gian tới, địa phương tiếp tục giải quyết những tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP. Các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo, động viên, chia sẻ giúp đỡ đối với các gia đình liệt sĩ và gia đình cựu TNXP.

Thành đoàn Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc Thành phố tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cũng trong dịp này, Thành đoàn Hà Nội tổ chức gặp mặt Đội TNXP N43 nhân dịp 55 năm ngày thành lập Đội (tháng 7/1965-7/2020).

Sau 55 năm thành lập, đến nay, Đội N43 còn khoảng 790 cựu TNXP đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Dù trong hoàn cảnh nào, các thành viên của Đội luôn trân trọng và gìn giữ những kỷ niệm đẹp về tình đồng đội, đồng chí, tiếp tục chia sẻ giúp đỡ nhau, sống xứng đáng với những tháng ngày gian khổ có nhau trên các cung đường Trường Sơn, xứng đáng với truyền thống TNXP Việt Nam anh hùng, tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng các cấp Hội cựu thanh niên xung phong, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thiết thực đền ơn đáp nghĩa đối với các cựu TNXP, tuổi trẻ Thủ đô dành tặng 23 công trình nhà nhân ái cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tri-an-nhung-cong-hien-cua-thanh-nien-xung-phong/400681.vgp