Tri ân những chiến sỹ trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới

Tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Giang.

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) Ảnh: Phổ Thế

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) Ảnh: Phổ Thế

Đây là món quà tri ân những người lính đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc đấu bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc (1979 - 1989) do nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng.

Năm 2019, Chương trình sẽ hỗ trợ 200 Nhà Chữ thập đỏ từ nguồn vận động của nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân.

Việc bình xét cựu chiến binh tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới giai đoạn 1979 - 1989 có hoàn cảnh khó khăn được tiến hành từ cơ sở.

Hội Chữ thập đỏ Hà Giang rà soát lại (Chứng minh thư nhân dân, giấy tờ gốc về tham gia quân ngũ, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất…), khảo sát trực tiếp các hộ gia đình.

Ông Nguyễn Đức Khải - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho hộ nghèo xã Quang Minh (Hà Giang).

Huyện Bắc Quang đợt này được hỗ trợ 3 tỷ 150 triệu đồng (63 Nhà Chữ thập đỏ). Việc bình xét hộ hưởng lợi được tiến hành công khai, dân chủ tại cơ sở.

Trước Lễ Khởi công, Đoàn Công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang; Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Quang đã đến thăm 6 gia đình hưởng lợi. Họ là những cựu chiến binh người dân tộc thiểu số: Tày, Nùng, Mông… trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc với những thương tích, di chứng chiến tranh.

Họ đều là hộ đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố, 4/6 trường hợp bị sập nhà sau trận gió lốc, mưa đá ngày 17/2/2019.

Các hộ khởi công Nhà Chữ thập đỏ đợt này đã tập kết vật liệu xây dựng, làm đổi công cho nhau để dọn nền, làm mặt bằng, chuyên chở vật liệu đến chân công trình.

Tại Lễ Khởi công, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trao 50 suất quà cho gia đình cựu chiến binh huyện Bắc Quang (trị giá 40 triệu đồng).

Các huyện còn lại ở Hà Giang đang tiến hành bình xét cựu chiến binh tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989) được hưởng lợi Nhà Chữ thập đỏ. Các huyện sẽ đồng loạt khởi công và phấn đấu xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu công trình.

Năm 2018, Chương trình đã bàn giao 80 căn nhà cho 80 hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với tổng trị giá 4,8 tỷ đồng. Trong đó, nguyên Chủ tich nước và phu nhân vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 4 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang đối ứng 800 triệu đồng.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của các sở, ngành địa phương, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang, họ hàng, làng xóm đóng góp ngày công, vật liệu hỗ trợ các hộ nghèo thực hiện việc xây Nhà Chữ thập đỏ.

Nhiều câu chuyện cảm động về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình người tại địa phương được các kênh truyền thông chuyển tải tới bạn đọc cả nước.

Mô hình Nhà Chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang lan tỏa, mang đến những cơ hội cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở được các tổ chức, mạnh thường quân giúp đỡ.

Phổ Thế - Đàm Nhi

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/tri-an-nhung-chien-sy-trong-cuoc-dau-tranh-bao-ve-bien-gioi_t114c67n146388