Tri ân những 'chiến sĩ' blouse trắng!

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các chiến sĩ blouse trắng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngày 26-2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021).

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm hỏi chức mừng các bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm hỏi chức mừng các bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Báo cáo với đoàn công tác, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đội ngũ y, bác sĩ phải thực hiện "nhiệm vụ kép", không chỉ tăng cường nhân lực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh mà còn làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Ông Bùi Văn Cường thăm hỏi, chúc mừng các "chiếc sĩ" blouse trắng

Bí thư Bùi Văn Cường cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế không tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Bùi Văn Cường cũng đã thăm hỏi, gửi lời tri ân những "chiến sĩ" blouse trắng đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lưu ý các bệnh viện không được chủ quan, lơ là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch hiệu quả. Đề nghị lãnh đạo các bệnh viện, ngành Y tế quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho những "chiến sĩ" chống dịch tuyến đầu.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bí thư Bùi Văn Cường yêu cầu không được chủ quan, lơ là

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho hay hiện nay TP Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung đang xây dựng để trở thành thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên. Để TP Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ của vùng thì đòi hỏi tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế… phải vượt trội so với các tỉnh trong vùng.

Do đó, các bệnh viện cần quan tâm, chú trọng đào tạo đội ngũ y bác sĩ, mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh nói riêng và các tỉnh lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các bệnh viện cần quan tâm, chú trọng đào tạo đội ngũ y bác sĩ

"Các bệnh viện phải có cơ chế tuyển dụng người tài. Tổ chức gửi các bác sĩ có trình độ đi học tập, theo chân những bác sĩ giỏi của các bệnh viện lớn trong cả nước để về phục vụ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẵn sàng hỗ trợ, kết nối Bộ Y tế, các bệnh viện lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực" - ông Cường nhấn mạnh.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tri-an-nhung-chien-si-blouse-trang-20210226133354262.htm