Tri ân người có công, giáo dục đạo lý cho thế hệ trẻ

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108, việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người có công (NCC) nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hằng năm không chỉ là hoạt động tri ân NCC với cách mạng mà còn là dịp giáo dục đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cho đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Chăm lo như người thân

Hôm về xã Thanh Thủy (Thanh Oai, Hà Nội) khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà NCC với cách mạng, mặc dù cự ly cơ động không xa, nhưng để có nhiều thời gian khám bệnh cho nhân dân, các thầy thuốc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã hành quân từ rất sớm. Chỉ hơn 6 giờ, khi mặt trời chưa tỏ, các chiến sĩ áo trắng đã sẵn sàng đón tiếp nhân dân đến khám bệnh.

Sau lễ khai mạc, cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện TƯQĐ 108 người nào việc nấy tỏa về các khu vực được phân công, phối hợp với các lực lượng của địa phương ân cần đón tiếp, hướng dẫn từng người vào bàn khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe.

Có mặt trong buổi khám bệnh hôm ấy, bà Nguyễn Thị Bạ, 86 tuổi, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh ở xóm Thượng (Thanh Thùy), rất xúc động. Bà Bạ chia sẻ: "Mấy năm nay con cháu luôn động viên tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng vì nhiều lý do nên tôi cứ hẹn rồi để đấy. Thời gian vừa rồi tôi thấy đau bụng nhiều, tiểu buốt. May nhờ các bác sĩ Bệnh viện TƯQĐ 108 về tận nơi khám bệnh, tôi mới biết mình bị sỏi thận, phải can thiệp y khoa để bảo vệ sức khỏe. Nghe các thầy thuốc hỏi han kỹ lưỡng, khám xét tỉ mỉ, cấp thuốc miễn phí, dặn dò chu đáo, tôi thấy các chiến sĩ áo trắng như chính con cháu trong gia đình mình vậy".

Cựu chiến binh Đinh Văn Đạo ở thôn Rùa Thượng là thương binh, sức khỏe vốn đã yếu, mấy năm trước căn bệnh tiểu đường gây biến chứng khiến ông bị đột quỵ, liệt nửa người phải nằm một chỗ nên không thể đến địa điểm khám bệnh tập trung. Biết được điều đó, Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Nguyên Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108, cùng tổ quân y cơ động đến tận nhà riêng khám bệnh cho thương binh Đinh Văn Đạo. Sau khi trực tiếp thăm khám, Thiếu tướng Phạm Nguyên Sơn kê đơn, cấp thuốc, tặng quà và dặn dò cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho thương binh Đinh Văn Đạo. Cảm động trước nghĩa cử các chiến sĩ áo trắng, ra hiệu bảo con cháu đỡ mình ngồi dậy, đưa bàn tay run run nắm tay vị bác sĩ, cựu chiến binh Đinh Văn Đạo xúc động không nói nên lời…

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 động viên người có công đến khám bệnh tại xã Thanh Thùy (Thanh Oai, Hà Nội).

Giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Phạm Nguyên Sơn thông tin: Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Bệnh viện TƯQĐ 108 đã tổ chức đoàn công tác về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 NCC thuộc các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Oai, Ứng Hòa, Long Biên (TP Hà Nội). Đây là một trong các hoạt động thường niên trong thực hiện công tác chính sách của các chiến sĩ áo trắng.

Để công tác khám bệnh cho nhân dân đạt được kết quả tốt nhất, Bệnh viện TƯQĐ 108 đã cử các bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn giỏi, có kỹ năng tiếp xúc, tư vấn về sức khỏe tốt, đồng thời mang theo nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhân dân. Cùng với đó, bệnh viện chủ động phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương bảo đảm đón tiếp NCC đến khám, chữa bệnh chu đáo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù công việc rất nhiều do di chuyển sang cơ sở điều trị mới, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng, song Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 luôn luôn coi trọng thực hiện công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là dịp để bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống của người thầy thuốc chiến sĩ, không ngừng nỗ lực công tác, nâng cao trình độ y thuật, trau dồi y đức, cống hiến hết mình vì sức khỏe bộ đội và nhân dân, nhất là NCC với cách mạng.

Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/tri-an-nguoi-co-cong-giao-duc-dao-ly-cho-the-he-tre-544735