Tri ân người anh hùng trên trận tuyến thầm lặng

Sáng 25-3, chính quyền và nhân dân xã Gia Phong (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức lễ mừng công, tri ân đồng chí Đinh Văn Cát, nguyên Trưởng phòng PK30, Công an tỉnh Ninh Bình được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện các vụ, cục Bộ Công an; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo địa phương và bà con quê hương Gia Phong.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Đinh Văn Cát.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm của gia đình Anh hùng Đinh Văn Cát.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ anh linh người anh hùng Đinh Văn Cát. Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình xúc động phát biểu ôn lại những chặng đường hoạt động cách mạng và chiến công thầm lặng của đồng chí Đinh Văn Cát.

Sinh trưởng trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Đinh Văn Cát gia nhập lực lượng CAND năm 1948. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm hoạt động bí mật trong lòng địch, đồng chí Đinh Văn Cát đã không ngại hy sinh gian khổ, sự nguy hiểm của bản thân và gia đình. Quá trình hoạt động bí mật, đồng chí luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nguyên tắc của lực lượng Công an, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong điều kiện, hoàn cảnh công tác rất ngặt nghèo...

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng buổi lễ.

Sau thời gian hoạt động bí mật, đồng chí Đinh Văn Cát trở về địa phương giữ cương vị Trưởng Công an huyện Gia Viễn, Trưởng phòng Bảo vệ văn hóa… Dù ở môi trường công tác và vị trí nào, đồng chí Đinh Văn Cát luôn nêu cao phẩm chất trong sáng và thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng, góp phần vào những chiến công của lực lượng CAND.

Với những thành tích, chiến công đạt được, đồng chí Đinh Văn Cát đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 26-1-2018, đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước kí quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt gia đình đồng chí Đinh Văn Cát, ông Đinh Duy Trinh đã phát biểu cảm ơn sự đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho đồng chí Đinh Văn Cát. Con, cháu đồng chí Đinh Văn Cát nguyện phát huy truyền thống của quê hương và người cha, người ông anh hùng; ra sức học tập, cống hiến góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Duy Hiển

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tri-an-nguoi-anh-hung-tren-tran-tuyen-tham-lang-483656/