Tri ân Giáo sư - Triết gia Trần Đức Thảo

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và tròn 100 năm ngày sinh Giáo sư - Triết gia Trần Đức Thảo (1917 2017), nhiều hoạt động tưởng niệm và tri ân ông đã diễn ra.

Trường Đại học KH-XH&NV - ĐHQG Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Trần Đức Thảo và triết học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XX một vài nghiên cứu so sánh”. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tái bản sách “Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa”. Cuốn sách do ông Jocelyn Benoist - Giáo sư triết học ĐH Paris I và ông Michel Espagne - Giám đốc Nghiên cứu ở Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS) cùng chủ biên; dịch giả Bùi Văn Nam Sơn chủ trì hiệu đính và giới thiệu.

Đồng thời, Ban liên lạc sinh viên ĐHSP Văn khoa (1954 - 1957) cùng đại diện gia tộc, một số cơ quan và cá nhân yêu mến triết gia đã tiến hành tôn tạo phần mộ Giáo sư Trần Đức Thảo tại nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội).

KHẢI ĐĂNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tri-an-giao-su-triet-gia-tran-duc-thao-post207229.html