Tri ân, ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ

CATP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174 /KH-CAHN-PX01 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2019).

Mục đích quan trọng của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống Cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, của Ngành Công an; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những liệt sỹ, thương binh, những người có công với Cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” góp phần động viên, chăm lo đời sống các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với Cách mạng; đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tôn vinh thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với Cách mạng thuộc CATP có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và lao động sản xuất, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

CATP Hà Nội luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh

CATP Hà Nội luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ rõ những yêu cầu đối với các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 174, đó là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn, đáp nghĩa” góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, huy động toàn thể đảng viên, CBCS hưởng ứng tham gia.

Thời gian tới, CATP dự kiến sẽ thực hiện một số hoạt động cụ thể, thiết thực như tham mưu tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tham mưu thực hiện tốt chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo với con của các đồng chí thương binh đang công tác; tham gia tu sửa, thắp nến tri ân các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn Thành phố; tổ chức biểu dương khen thưởng con thương binh, con thân nhân liệt sĩ vượt khó vươn lên, hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ của CATP.

Thực hiện chỉ đạo của CATP, Công an các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế của thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị hoặc thương binh, thân nhân liệt sĩ CAND cư trú trên địa bàn, qua đó đề xuất thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, xây mới nhà tình nghĩa đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Hải Như

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tri-an-ghi-nho-cong-on-cac-anh-hung-liet-sy/814757.antd