Tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2019), sáng 22-7-2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến thăm và tặng quà 2 gia đình liệt sỹ Công an đang cư trú trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm gia đình liệt sỹ Lê Văn Sinh, nguyên cán bộ Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, hy sinh ngày 4-3-2011 trong khi làm nhiệm vụ. Thời điểm đồng chí Lê Văn Sinh hy sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ của đồng chí Sinh chưa có công việc ổn định, 2 con còn nhỏ.

Để đền đáp công ơn của liệt sỹ Lê Văn Sinh, Công an TP Hà Nội đã thực hiện các chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sỹ theo quy định. Hàng năm, bên cạnh kinh phí do Bộ Công an trợ cấp, Công an TP Hà Nội giao Báo An ninh Thủ đô hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng đến năm các cháu đủ 18 tuổi.

Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm gia đình liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, nguyên cán bộ Bộ Công an chi viện Ty Công an Quảng Đà (nay là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng), hy sinh năm 1962 trong khi đi trinh sát địa bàn thuộc tỉnh Quảng Đà.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh, vợ liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo đã 83 tuổi, thường xuyên đau ốm do tuổi cao, sức khỏe yếu; hoàn cảnh khó khăn do con trai liệt sỹ đã mất... Để đền đáp công ơn của liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, hàng năm Công an TP Hà Nội đều rà soát, lập danh sách tặng quà đối với bà Nguyễn Thị Thanh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27-7 và dịp Tết Nguyên đán. Năm 2018, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an xây Nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Thanh, vợ liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo Bộ Công an, thân nhân các gia đình liệt sỹ Lê Văn Sinh và Nguyễn Bắc Thảo đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Công an và hứa sẽ nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc các con trưởng thành, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Chiều 22-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã đi thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn Q.Thanh Khê. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm Thương binh 1/4 Lê Hữu Chúng (1944), trú tại số 151 đường Huỳnh Ngọc Huệ và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thanh (1930), hiện ở tại K15/10 đường Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê, có chồng và con Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thanh.

Tại những nơi đến thăm đồng chí Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và mong muốn Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thanh và Thương binh 1/4 Lê Hữu Chúng giữ gìn tốt sức khỏe, sống lâu cùng con cháu và tiếp tục có những đóng góp cho địa phương nơi cư trú.

PHƯƠNG KIẾM

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe thân nhân liệt sĩ.

* Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Nho Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn và Sở LĐ-TB&XH đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Mai Thị Sây (1928, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), đồng thời là người có công giúp đỡ cách mạng và bà Mai Thị Thôn (1942, trú P. Hòa Hải) – vợ liệt sĩ Nguyễn Sa, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, ông Nguyễn Nho Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nối bước truyền thống cách mạng, nuôi dạy, giáo dục thế hệ con cháu trưởng thành, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_209760_tri-an-cac-gia-dinh-thuong-binh-liet-sy.aspx