Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đêm 26.7, tại Nghệ An, hàng vạn ngọn nến đã được thắp lên trên gần 11.000 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (H.Anh Sơn) trong đêm 26.7. Chương trình thắp nến này được T.Ư Đoàn, UBND tỉnh Nghệ An và QK4 phối hợp tổ chức, để tri ân những chiến sĩ quân tình nguyện đã hy sinh cho mối tình đoàn kết Việt - Lào.

Sau những hồi chuông nguyện cầu, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân tỏa ra khắp đến các khu mộ thắp nến. Trong đêm, T.Ư Đoàn đã trao 10 suất học bổng Vừ A Dính cho 10 học sinh xuất sắc tại H.Anh Sơn.

Trước đó, anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà mẹ VN anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Hai ở xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc và một số gia đình chính sách ở các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương.

Sáng 27.7, đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự lễ tưởng niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tiếp đó, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trong chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (25 - 27.7), Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, H.Long Điền. Tổng bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, gia đình nghèo; tiếp tục giải quyết các vấn đề như quy tập hài cốt liệt sĩ, chế độ, cuộc sống của hàng triệu người bị nhiễm, bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Tổng bí thư cũng đã đến thắp hương tưởng niệm tại đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (H.Đất Đỏ).

Ngày 27.7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn cán bộ của T.Ư đã đến thăm và tặng quà các gia đình cán bộ cách mạng lão thành, gia đình thương binh ở tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của các thương binh, các bậc lão thành cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

*Sáng 27.7 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng tượng đài mẹ VNAH, lấy mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm nguyên mẫu do họa sĩ Đinh Gia Thắng sáng tác với tổng vốn đầu tư trên 81 tỉ đồng. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhiều vị lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh, TP; các vị lão thành cách mạng và hàng ngàn người dân địa phương đã đến dự.

*Hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Q.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đến dự có lãnh đạo TP, các mẹ VNAH, anh hùng LLVT; cán bộ lão thành cách mạng cùng đông đảo người dân TP...

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nhân dân địa phương đã đến dâng hương và dự lễ khánh thành công trình Điện thờ các anh hùng liệt sĩ tại tháp Trầm Hương bên bờ biển Nha Trang vào sáng 27.7. Tối cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (TP Nha Trang), Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho 123 gia đình, danh hiệu bà mẹ VNAH cho 30 mẹ và 1 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức lễ truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho 20 mẹ ở trong tỉnh.

TTXVN - S.Cưa - K.Hoan - T.Đ.T - M.Nam -
V.Kỳ - N.Phúc - Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tri-an-cac-anh-hung-liet-si-365191.html