Trêu ghẹo bạn gái của người khác tại quán ốc, nam thanh niên bị chém tử vong

Quy được cho có lời lẽ chọc ghẹo bạn gái của Nam khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi về phòng, Nam vẫn còn ấm ức nên xách kiếm Nhật đến quán nhậu chém Quy.

Hiện trường quán nhậu nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Báo Tin Tức

Hiện trường quán nhậu nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Báo Tin Tức

Báo Tin Tức đưa tin, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Tân (TP. HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Nam (SN 1999, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm đã xách kiếm Nhật chém chết anh Bùi Thế Quy (SN 1976, quê Quảng Nam) tại quán ốc 232 nằm trên đường 15 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 9/6, Nam chở bạn gái đi nhậu cùng nhóm bạn ở quận Tân Phú. Đến rạng sáng 10/6, Nam chở bạn gái đi về ngang qua quán ốc nói trên thì gặp một nhóm bạn đang ngồi nhậu.

Báo Công an TP.HCM cho biết, do có quen biết nên Nam cùng bạn gái vào ngồi nhậu chung vài ly. Lúc này, Quy được cho có lời lẽ chọc ghẹo bạn gái của Nam khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Sau đó, Nam cùng bạn gái bỏ về trước. Về đến phòng trọ, Nam vẫn còn ấm ức chuyện bạn gái bị trêu ghẹo nên xách kiếm Nhật tìm đến quán nhậu chém Quy gục tại chỗ. Sau khi gây án, Nam đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Về phần Nam, sau khi gây án đã bỏ trốn về huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn.

Cây kiếm Nhật hung thủ dùng gây án. Ảnh: congan.com

Tuy nhiên, khi biết Quy đã chết nên nam thanh niên này hối hận đã ra công an đầu thú. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Văn Nam, cơ quan công an phát hiện và thu giữ một cây kiếm Nhật còn dính máu và tóc nghi của nạn nhân, một cây mã tấu tự chế bằng kim loại.

Trước đó, theo báo Bảo vệ Pháp luật, cũng liên quan tới mâu thuẫn dẫn tới giết người, ngày 9/6, ông Lô Văn Viên và con trai là anh Lô Văn Vông (SN 1972, trú cùng bản với ông Viên) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Do không kiềm chế được bản thân, ông Viên đã dùng dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của anh Vông, trong đó có một nhát chém trúng mạnh vào thái dương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa anh Vông đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ án.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/treu-gheo-ban-gai-cua-nguoi-khac-tai-quan-oc-nam-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-a279439.html