Treo thưởng 350 tỷ, Brunei cũng không tin thắng được Việt Nam

Cựu tiền đạo ĐT Brunei, Adi Said cho rằng U22 Brunei sẽ khó có thể làm nên chuyện trước U22 Việt Nam tại trận ra quân SEA Games 30.

“U22 Brunei đến với SEA Games 30 với đa phần là những càu thủ còn rất trẻ. Chính vì vậy, kinh nghiệm của họ vẫn còn rất ít.

Việc phải đối đầu với U22 Việt Nam ngay ở trận ra quân sẽ là một thử thách rất lớn với các cầu thủ. Bởi thành thực mà nói, U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Brunei rất nhiều. Một trận hòa sẽ là mục tiêu mà tôi nghĩ rằng HLV Aminuddin Jumat hướng đến.

Tôi nghĩ rằng NHM cũng như BLĐ đội U22 nên tạo cho các em một tâm lý thoải mái nhất trước, chứ không phải kỳ vọng thành tích trước khi bước vào SEA Games 30″, Adi Said chia sẻ trên tờ Bokialsports.

Adi Said năm nay 30 tuổi, hiện đang là tiền đạo chủ lực của CLB DPMM FC chơi tại giải Singapore Premier League. Ở mùa giải năm nay, Adi Said đang có phong độ rất cao với 5 bàn thắng sau 10 trận sa sân.

Adi Said là cựu tuyển thủ ĐT Brunei từng rất nhiều lần chạm trán Việt Nam.

Lần gần nhất U22 Việt Nam và U22 Brunei chạm trán chính là tại vòng loại U23 châu Á 2020 đợt tháng 3 vừa qua, khi đó, 2 trung vệ của U22 Việt Nam là Tấn Sinh và Thành Chung đều ghi bàn, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng đậm đà 6-0.

Chính vì vây, ở màn tái đấu giữa 2 đội chiều nay, rất có thể những pha dâng cao tham gia vào tình huống cố định của các trung vệ sẽ đem lại hiệu quả cao. Sự có mặt của các trung vệ cao lớn bên phía U22 Việt Nam chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh với các hàng thủ mỗi khi đội bóng chúng ta được hưởng các pha đá phạt.

Nên nhớ, ở mùa giải V.League năm nay, đã rất nhiều lần trung vệ Thành Chung được HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội xếp đá vị trí… tiền đạo và đã không ít lần anh ghi bàn bằng đầu từ những tình huống cố định.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/treo-thuong-350-ty-brunei-cung-khong-tin-thang-duoc-viet-nam-6504529.html