Trèo qua dải phân cách để sang đường, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Một người đàn ông đi bộ qua đường ray thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội bị 1 tàu hỏa chạy theo hướng Bắc – Nam tông tử vong

Vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong tại chỗ trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/5, tại phố Ga thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển từ Ga Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm.

Theo nhân chứng cho biết: “Lúc đó người này trèo qua giải phân cách để sang đường thì đúng lúc có tàu hỏa đi qua. Tôi thấy nạn nhân bị bắn văng ra khỏi đường tàu nằm bất tỉnh”.

Tại hiện trường, nạn nhân bị văng ra đường quốc lộ 1A và tử vong tại chỗ do đa chấn thương, vị trí xảy ra tai nạn có rào chắn cả hai bên đường sắt và tàu SE19 đã bị chậm 17 phút so với lịch trình.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng sở tại và nhân viên đường sắt đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khắc phục sự cố và xử lý vụ việc để tàu hỏa tiếp tục hành trình.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Từ Ngọc Tuấn sinh năm 1961 tại Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội).

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi có mặt ở hiện trường để cùng lực lượng Công an huyện Thường Tín khám nghiệm. Sau khi kết thúc khám nghiệm chúng tôi đã bàn giao thi thể về cho gia đình”./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/treo-qua-dai-phan-cach-de-sang-duong-nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-766734.vov