Trèo lên lan can ký túc xá 'sống ảo', nữ sinh viên Litva chết thảm

Nữ sinh 19 tuổi không lường trước được hành động chụp ảnh selfie của mình dẫn đến cái chết thương tâm.

Nhiều trường hợp tử vong do cố chụp ảnh selfie trên đường ray tàu hỏa, khi đứng trên mỏm đá hay trên ô tô... là lời cảnh tỉnh cho mọi người đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, có những trường hợp vẫn "điếc không sợ súng" và rồi lĩnh hậu quả khôn lường.

Mới đây, nữ sinh viên 19 tuổi, Viktoria Grinkevich (sinh ra ở Belarus, học ở Litva) chết thảm khi bị rơi từ ban công ở phòng ký túc xá tầng 10 xuống đất trong khi chụp ảnh selfie lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này. Sự việc xảy ra hôm Chủ nhật (19/5/2019), tại thủ đô Vilnius, Litva.

Theo lời bạn bè của nạn nhân, cô gái trẻ bước lên một chiếc ghế sau đó trèo lên lan can ban công của ký túc xá sinh viên. Do bị mất thăng bằng, Viktoria Grinkevich ngã xuống từ độ cao 27m. Lúc đó, cô gái muốn chụp ảnh "tự sướng" với nền là bầu trời đêm của thành phố.

Sau khi nhận được tin báo, xe cấp cứu được điều đến hiện trường nhanh chóng. Các nhân viên y tế nỗ lực trong hơn 1 tiếng cứu nạn nhân, nhưng cô gái đã tử vong.

Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp.

Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Viktoria đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành truyền thông. Cô gái là người Belarus đến học ở Litva.

Phía trường đại học lên tiếng cho biết: "Sinh viên, giáo viên của trường đều sốc với thảm kịch này. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của Viktoria".

Nhiều cái chết thương tâm

Cái chết này xảy ra chỉ vài ngày sau khi cặp đôi Jean và Camille đến từ Bỉ bị "ném đá" vì bức ảnh nhô người ra khỏi tàu đang chạy để chụp ảnh, một tay còn lại bám vào thành tàu vô cùng nguy hiểm.

Một bà mẹ 2 con cũng bị tử vong khi chụp ảnh tự sướng trên xe đạp ở London hồi năm 2016. Người phụ nữ này bị rạn sọ và tử vong tại bệnh viện sau khi bị ngừng tim.

Tháng 5/2018, 3 thành viên trong một gia đình bị chết đuối khi chụp ảnh tự sướng trong một cái ao. Tất cả những người này không biết bơi, đặt một máy ảnh ở mép bờ ao để chụp ảnh nhưng bị đuối nước tại Ấn Độ.

Ký túc xá nơi xảy ra sự việc.

Tháng 6/2018, một phụ nữ 33 tuổi đã ngã từ độ cao 152m xuống dưới do bị trượt chân và ngã xuống khi đến thăm thắng cảnh Matheran - nhà ga ở bang Maharashtra phía tây Ấn Độ.

Đầu năm 2019, một du khách Anh và bạn trai người Australia đã ngã từ độ cao 30,4m xuống khi chụp ảnh selife tại một bức tường ở một bãi biển tại Bồ Đào Nha.

Có rất nhiều trường hợp tử vong do chụp ảnh "tự sướng" xảy ra trên khắp thế giới. Thậm chí đã có một nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về chết do chụp ảnh "tự sướng" với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ 3 trường đại học. Theo nhóm nghiên cứu, trường hợp chết do chụp ảnh selfie đầu tiên trên thế giới xảy ra năm 2014. Kể từ đó, số người tử vong khi làm điều này không ngừng tăng.

Nghiên cứu phát hiện từ năm 2011 đến năm 2017 có 259 người tử vong khi chụp ảnh "tự sướng" trên khắp thế giới. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nguyên nhân thúc đẩy chụp ảnh selfie là được công nhận trên mạng xã hội thông qua các lượt like, chia sẻ và bình luận. Ấn Độ là quốc gia có nhiều trường hợp tử vong do chụp ảnh tự sướng nhất, chiếm khoảng 1/2 số ca tử vong, tiếp đến là Nga, Mỹ, Pakistan. Nguyên nhân dẫn đến chết khi "tự sướng" là chết đuối, tai nạn giao thông hoặc ngã.

Nghi Dung (Theo The Sun)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/treo-len-lan-can-ky-tuc-xa-tu-suong-nu-sinh-vien-litva-chet-tham-981787.html