Trèo lên đỉnh núi trinh sát cho pháo

Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Trung đoàn Pháo binh 45 được giao nhiệm vụ đánh chặn xe tăng, thiết giáp và bắn chế áp các cụm hỏa lực pháo binh và sân bay của địch, tạo điều kiện cho bộ binh ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm của quân Pháp.

Để bắn chính xác các mục tiêu, các chiến sĩ trinh sát pháo binh phải dùng nhiều cách trinh sát tìm trận địa bắn, nơi đặt đài quan sát, sở chỉ huy các cấp và thu thập số liệu cung cấp cho bộ phận tính toán phần tử bắn và sửa bắn... Công việc của chiến sĩ trinh sát pháo binh rất khó khăn do thiếu thốn về khí tài, thiết bị tính toán. Vì vậy, các chiến sĩ trinh sát pháo binh phải trèo lên các ngọn núi cao có thể trông thấy các mục tiêu định bắn, dùng máy đo rồi lần lượt đo từ mục tiêu về dần đến các khẩu pháo của đơn vị, hay dùng thước đo góc pháo binh hoặc phương pháp tính toán “tam giác lượng” để tìm phần tử bắn cho pháo.

Bằng sự sáng tạo và tinh thần dũng cảm kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu, tác nghiệp nên các chiến sĩ trinh sát pháo binh dù với phương pháp thủ công vẫn kịp thời cung cấp số liệu để tính toán, cho ra những kết quả bắn chính xác. Pháo binh của trung đoàn đã bắn chế áp thành công các trận địa pháo binh của quân Pháp; bắn chặn hiệu quả các trận phản kích của quân Pháp có xe tăng, xe thiết giáp yểm trợ. Đặc biệt, trong trận chiến đấu ngày 3-5-1954, Trung đoàn Pháo binh 45 đã tập trung đến 5/6 đại đội với 20/24 khẩu pháo của trung đoàn, bắn hàng trăm phát đạn pháo 105mm vào các trận địa pháo của quân Pháp ở khu trung tâm Mường Thanh.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các chiến sĩ trinh sát pháo binh còn tham gia đoạt dù của địch, trong đó có đạn pháo 105mm của Pháp để "tiếp tế" cho các đơn vị pháo binh của ta, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

HƯƠNG NGÂN (Theo tài liệu của Binh chủng Pháo binh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn//quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/treo-len-dinh-nui-trinh-sat-cho-phao-538110