Trên tay thiết bị lạ đọc vị cáp Lightning xịn hay nhái trong 5 giây

Đây là thiết bị đọc thông số cáp Lighning dùng trên các sản phẩm của Apple, có thể ngay lập tức xác định được cáp đó là hàng xịn hay hàng nhái.

Thiết bị đọc thông số cáp Lighning chúng tôi có trên tay được cửa hàng chuyên bán đồ Apple Shopdunk (shopdunk.com) đưa về Việt Nam. Theo chia sẻ của đại diện Shopdunk thì họ nhập thiết bị này để giúp khách hàng nhanh chóng phân biệt được cáp Lightning được mua là xịn hay nhái.

Thiết bị này có màn hình LCD, hai chân cắm cáp Lightning và đèn báo pin dưới cạnh đáy, nút nguồn trên đỉnh máy. Bên trong của thiết bị có pin cấp nguồn và con chip giúp đọc các thông số về cáp Lightning.

Việc sử dụng thiết bị rất đơn giản. Ngay sau khi cắm cáp Lightning vào và mở nguồn, thiết bị sẽ hiện ra các thông tin xác định cáp đó là xịn nguyên bản (orginal) hay nhái (copycat) hoặc unknow (không xác định được tên chip) cùng các thông tin như tên nhà cung cấp chip xác thực trong cáp được Apple ủy quyền (Foxconn hoặc Molex), ngày sản xuất và cả số series in trên cáp…

Kết quả kiểm tra cáp Lightning xịn trên chiếc iPhone X: dòng chữ original màu xanh, điểm số 100, tên chip E75, nhà cung cấp chip Foxconn và ngày sản xuất.

Kết quả kiểm tra cáp Lightning xịn trên chiếc iPhone 7 Plus.

Chúng tôi đã thử nghiệm với một số cáp Lighting xịn và nhái thì thiết bị đều hiển thị thông tin xác nhận nhanh chóng. Chẳng hạn khi kiểm tra chiếc cáp xịn từ chiếc iPhone X mới mở hộp, thiết bị xác định đó là cáp nguyên bản (chữ original màu xanh), điểm số đạt 100, tên chip tích hợp trong cáp là E75, ngày sản xuất (13/10/2017), tên của nhà cung cấp chip (Molex) và mã số cáp trên màn hình cũng khớp với mã in trên dây cáp. Kết quả tương tự khi kiểm tra cáp Lightning nguyên bản trên chiếc iPhone 6 và iPhone 7.

Cáp nhái sẽ có dòng chữ Copycat màu đỏ cùng với điểm số (score) không đạt 100 như cáp xịn.

Khi thử với hai chiếc cáp Lightning không phải nguyên bản mua ngoài thị trường, thiết bị ngay lập tức hiện lên cảnh báo "copycat" (nhái) màu đỏ hoặc "unkow". Cáp được xác định "copycat" đều không đạt điểm số 100 như cáp xịn nhưng vẫn có thông tin về thời điểm sản xuất, tên chip E75 và tên nhà cung cấp chip (Foxconn). Những cáp "copycat" là sản phẩm không được Apple chứng nhận nhưng sở dĩ chúng vẫn có tên chip và tên nhà cung cấp chip Foxconn hoặc Molex là do nhà sản xuất phụ kiện đã qua mặt (cracked) được cơ chế xác thực của Apple.

Cáp "unkow" nghĩa là không xác định được tên chip tích hợp trong cáp, thường là cáp Lighting giá cực rẻ.

Các cáp Lightning đều có một con chip xác thực được Apple đưa vào để ngăn chặn các nhà sản xuất phụ kiện không đạt tiêu chuẩn tham gia sản xuất cáp bán ra thị trường. Cáp Lightning xịn, nguyên bản là những cáp được Apple sản xuất hoặc những cáp từ các nhà sản xuất phụ kiện được Apple cấp chứng nhận đạt chuẩn. Apple ủy quyền cho một số đối tác như Foxconn và Molex cung cấp chip xác thực trên cáp Lightning cho các đối tác sản xuất phụ kiện đạt tiêu chuẩn.

Các nhà sản xuất phụ kiện Lightning được Apple công nhận đều được cấp một chứng nhận gọi là MFi (Made for iPhone/iPad/iPod) để in trên vỏ hộp sản phẩm. Với các nhà sản xuất phụ kiện, MFi được xem là tấm vé đảm bảo chất lượng phụ kiện cho đồ Apple.

Các phụ kiện đạt chứng nhận MFi đều có logo này trên vỏ hộp

Tuy nhiên, chip xác thực trong cáp Lightning đã bị các nhà sản xuất phụ kiện Trung Quốc qua mặt (cracked) rất nhanh chóng ngay sau Apple ra mắt cáp Lightning từ năm 2012. Chính vì vậy, thị trường có rất nhiều cáp Lightning không phải nguyên bản giá rẻ, vẫn sạc và có thể chép dữ liệu bình thường như cáp nguyên bản. Tất nhiên, những cáp nhái này có thể tiềm ẩn những rủi với thiết bị.

Với người dùng, khi không có thiết bị cũng có thể phân biệt cáp Lightning xịn hay nhái qua một số dấu hiệu trên dây cáp, đầu Lighting hoặc đầu cắm USB. Tuy vậy, việc phân biệt dựa các dấu hiệu như vậy cũng không dễ dàng, nhất là khi không có trên cáp xịn để so sánh.

TP

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/2338861/tren-tay-thiet-bi-la-doc-vi-cap-lightning-xin-hay-nhai