Trên tay máy hút thuốc lá điện tử IQOS: Có thật sự 'không độc hại' như nhiều người nghĩ?

Thuốc lá điện tử với ưu điểm không khói, không gây mùi khó chịu cho người xung quanh và được quảng cáo là ít độc hại hơn hẳn thuốc lá truyền thống đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên loại thuốc lá điện tử này có thật sự 'công dụng' như nhà sản xuất miêu tả?

Thuốc lá điện tử là gì?

Thuốc lá điện tử thuộc loại Heat-not-burn là loại thuốc lá được đốt nóng bằng 1 lưỡi gà hoặc 1 lồng nhiệt tùy vào dạng bạn dùng.

Điển hình nhất là dạng IQOS do hãng Phillip Morris, hãng sở hữu thương hiệu nổi tiếng Marlboro sản xuất.

Với ý nghĩa iQOS = I Quit Original Smoking (Tôi từ bỏ hút thuốc lá kiểu truyền thống), thay vì đốt cháy sợi thuốc lá ở mức nhiệt hơn 600 độ C làm sản sinh nhiều chất độc hại, IQOS chỉ làm nóng đến hơn 300 độ C.

Theo các nhà sản xuất, việc hạn chế hóa chất trong nguyên liệu và giảm nhiệt độ đốt nóng giúp thuốc lá điện tử IQOS bớt độc hại hơn rất nhiều so với thuốc lá truyền thống.

Cách làm này cũng làm giảm khá nhiều mùi khó chịu của thuốc lá, không để lại khói thuốc, tàn thuốc.

Cái duy nhất giống cách hút thuốc lá truyền thống là cũng còn đót thuốc sau khi hút xong.

Một bộ thuốc lá điện tử IQUOS thường có các bộ phận cơ bản: Bộ sạc (Charger) dùng để sạc cho tẩu thuốc sau mỗi lần hút; tẩu hút thuốc (Holder): dùng để cắm điếu thuốc; bộ vệ sinh; sạc và cáp sạc

Hiện tại phần lớn các dạng IQOS đang được thử nhiệm tại 1 vài nước ở châu Âu, ở châu Á có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đặc biệt khi ra mắt thì ở Nhật Bản đã có 1 trào lưu chuyển từ thuốc lá truyền thống sang dạng này. Rào cản hiện tại của IQOS ở Việt Nam tới người dùng đó là giá thành, với 1 bao thuốc cũng phải gần 100 nghìn, sắm bộ thiết bị hút cũng phải hơn 2 triệu đồng.

Sử dụng đơn giản hay phức tạp?

IQOS là một hệ thống sưởi ấm thuốc lá có ba thành phần chính: Điếu thuốc lá, tẩu IQOS và bộ sạc.

Để sử dụng IQOS, người dùng đưa điếu thuốc lá vào tẩu IQOS. Đầu giữ IQOS chứa bộ điều khiển bằng điện tử làm nóng điếu thuốc lá.

Người dùng đẩy một nút để bật tẩu có lưỡi gà bên trong nóng lên, và sau đó ngậm điếu thuốc để thưởng thức hương vị thực sự của thuốc lá IQOS.

Khi đã hút xong điếu thuốc, người dùng có thể rút điếu thuốc ra để vứt vào thùng rác một cách gọn gàng.

Khi cần hút điếu thuốc tiếp theo, người dùng cần nạp lại tẩu bằng cách gắn nó vào bộ sạc.

Một ưu điểm khi dùng IQOS được nhiều người đánh giá cao chính là mỗi lần hút xong một điếu, bạn sẽ phải sạc điện cho tẩu khoảng 5 phút.

Việc làm tưởng chừng như mất thời gian này lại giúp bạn kiểm soát thời lượng dùng thuốc không nhỏ.

Đồng thời, khi sử dụng thuốc lá điện tử IQOS bạn sẽ không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là trong gia đình hoặc nơi công cộng vì không thấy mùi hôi, khói thuốc ám hơi vào người hút và những người xung quanh như thuốc lá truyền thống.

Ngoài ra, hút thuốc dạng này, bạn có thể lựa chọn các loại thuốc lá từ nhẹ đến nặng hoặc các vị hoa quả để giảm bớt sự thèm thuốc.

"Thuốc lá không khói" vẫn có khả năng độc hại như thường

Một số người cho rằng hút thuốc lá điện tử gần như không gây hại đến sức khỏe, bởi các hóa chất độc hại đã bị giảm đến mức tối thiểu.

Tuy nhiên, mức độ độc hại của thuốc lá điện tử IQOS vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi.

Sử dụng thuốc lá điện tử IQUOS có thật giảm bớt nguy cơ độc hại?

Theo William Shadel, người phụ trách Chương trình Sức khỏe cộng đồng của tổ chức phi chính phủ Rand Corp., "Hiện nay chưa có đủ bằng chứng cho thấy hút thuốc lá điện tử IQOS sẽ ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống".

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng hầu hết nghiên cứu về IQOS đều được thực hiện bởi chính tập đoàn thuốc lá Phillip Morris, cho thấy rằng vẫn cần nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức độc lập thì mới có thể kết luận về mức độ an toàn của loại thuốc lá này.

Theo một nghiên cứu của tờ Tobacco Control (Kiểm soát thuốc lá), do việc hạn chế về số lần hút và thời gian (trung bình 14 lần hút hay 6 phút sử dụng) nên để tận dụng tối đa, người dùng thường có xu hướng tăng số lần rít hơi nhiều hơn, kết quả là hít vào nhiều hóa chất hơn.

Cũng theo nghiên cứu trên, dù việc đốt nóng thuốc lá không tạo khói, nhưng các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đầu tẩu thuốc có thể hóa than do tác dụng của phân hủy nhiệt khi thiếu oxi, đặc biệt là khi người dùng không vệ sinh đúng cách sau mỗi lần sử dụng khiến chất lỏng và tàn thuốc tích tụ.

Hoàng Ngọc Vũ

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/tren-tay-may-hut-thuoc-la-dien-tu-iqos-co-that-su-khong-doc-hai-nhu-nhieu-nguoi-nghi-d8404.html