Trên sân nhà, Thanh Hóa bị mất điểm, Than Quảng Ninh phải chia điểm đáng tiếc

Dù đá trên sân nhà nhưng Thanh Hóa đã không giữ được lợi thế và để tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lội ngược dòng với tỷ số 1-2 ở vòng 12 giải V.League 2020 trong trận đấu chiều 26/9.Than Quảng Ninh tuy không mất trắng nhưng cũng phải chia điểm với Becamex Bình Dương.

Thanh Hóa tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng

Có bàn thắng dẫn trước ở đầu hiệp 2 song Thanh Hóa đã không giữ được lợi thế và để tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lội ngược dòng với tỷ số 1-2 ở vòng 12 giải V.League 2020 trong trận đấu chiều 26/9.

Với quyết tâm giành 3 điểm, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã bố trí đội hình xuất phát thiên về tấn công cho Thanh Hóa. Tuy nhiên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi có phần nhỉnh hơn, nhất là ở khu trung tuyến. Các tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phần nào lấn lướt hơn, đội khách tạo ra nhiều pha tấn công hơn so với đội chủ nhà.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Thi đấu rất nỗ lực nhưng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, tổ chức tấn công. Phải đến phút thứ 21, đội chủ nhà mới tạo ra được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Hoàng Vũ Samson trong tư thế trống trải đã tung ra cú sút cận thành nhưng không thắng được thủ môn Quang Tuấn của đội khách. Tiền đạo nhập tịch mang áo số 31 là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công của Thanh Hóa khi liên tiếp có thêm 2-3 pha dứt điểm nguy hiểm ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa đẩy cao tốc độ, tích cực hơn trong các pha tấn công. Phút 55, Lê Phạm Thành Long có đường tạt bóng dọn cỗ để Văn Thắng lập công mở tỷ số trận đấu 1-0 cho đội chủ nhà.

Sau khi để thủng lưới, huấn luyện viên Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một loạt thay đổi nhân sự tăng cường cho hàng công. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục ép sân với các pha hãm thành khá nguy hiểm. Thanh Hóa buộc phải phòng thủ với số đông, đồng thời chờ cơ hội tổ chức các pha phản công.

Nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp với pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Tuấn Hải ở phút thứ 80. Đến phút thi đấu cuối cùng, trọng tài cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền do hậu vệ Thanh Hóa để bóng chạm tay. Bruno thực hiện thành công ấn định chiến thắng 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận thua ngay trên sân nhà đã khiến Thanh Hóa bị “văng ra” khỏi top 8. Đội bóng xứ Thanh vẫn chỉ có 14 điểm sau 12 trận và tạm xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Than Quảng Ninh hòa 2-2 với Becamex Bình Dương

Ngày 26/9, tại sân vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2020. Kết quả, Than Quảng Ninh hòa 2-2 với Becamex Bình Dương.

Ở giai đoạn 2, Than Quảng Ninh bất ngờ đẩy đi 3 trụ cột là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan. Những tưởng sức mạnh của Than Quảng Ninh sẽ suy giảm nhưng các cầu thủ đất Mỏ vẫn thi đấu rất ấn tượng và ổn định. Phong độ hiện tại của Than Quảng Ninh đang rất ổn định, thắng 3 thua 1 trong 4 trận gần nhất.

Tại V.League 2020, thầy trò Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang có 19 điểm sau 11 vòng đấu, xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng dù bằng điểm với Câu lạc bộ Viettel nhưng lại kém về hiệu số phụ. Trong khi đó, Becamex Bình Dương lại thi đấu không tốt, mới đây nhất họ phải nhận thất bại nặng nề 1 - 4 trước Câu lạc bộ Viettel tại vòng tứ kết cúp Quốc gia 2020.

Trước đó, Becamex Bình Dương cũng đã 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng; xa hơn, Bình Dương chỉ thắng 1 trận trong 8 lượt đấu gần đây. Hàng công của Bình Dương thực tế cũng không chơi tốt trong giai đoạn vừa qua.

Trong trận đấu hôm nay, sân vận động Cẩm Phả cũng mở cửa hạn chế để phòng tránh dịch COVID-19. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh triển khai các đợt tấn công ồ ạt và có những cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên các cầu thủ Becamex Bình Dương vẫn bình tĩnh hóa giải những đường tấn công của chủ nhà Than Quảng Ninh và chờ cơ hội phản công.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh cầm bóng nhiều hơn và phút thứ 38, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà khi Giang Trần Quách Tân có tình huống đi bóng và dứt điểm tốt trong vòng cấm của Becamex Bình Dương xuyên thủng mảnh lưới thủ môn Đức Cường. Có bàn dẫn trước, các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi hưng phấn hơn và phút thứ 44, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Than Quảng Ninh;

Giang Trần Quách Tân có đường lên bóng bên phía cánh trái và tạt vào khiến cho hậu vệ Thanh Long bên phía Becamex Bình Dương đưa bóng phản lưới nhà. Dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi chậm rãi, thời gian còn lại quá ít để các cầu thủ Becamex Bình Dương có bàn rút ngắn tỷ số và hiệp 1 khép lại với chiến thắng tạm nghiêng về Than Quảng Ninh.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi chậm và nhường thế trận cho Becamex Bình Dương, sau đó liên tiếp là các pha uy hiếp khung thành thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh. Những nỗ lực của các cầu thủ Becamex Bình Dương cũng được đền đáp khi phút thứ 62, cầu thủ mang áo số 88 Rabo Ali có cú dứt điểm đẹp mắt tung lưới Than Quảng Ninh.

Phút 65, tỷ số được san bằng 2-2 cho Becamex Bình Dương khi Tô Văn Vũ có cú dứt điểm chuẩn xác ở góc hẹp đưa bóng vào lưới thủ môn Tuấn Linh. Bị gỡ hòa chóng vánh, các cầu thủ Than Quảng Ninh như bừng tỉnh, tuy nhiên những đợt tấn công sau đó không thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc của Becamex Bình Dương. Chủ nhà Than Quảng Ninh đành chia điểm đáng tiếc với Becamex Bình Dương. Đây là trận đấu thành công đối với các cầu thủ Becamex Bình Dương.

Trịnh Duy Hưng - Đức Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tren-san-nha-thanh-hoa-bi-mat-diem-than-quang-ninh-phai-chia-diem-dang-tiec-20200926203702559.htm