Trên công trường thi công Dự án đường Bắc Sơn kéo dài

Sau một thời gian thi công bị đánh giá chậm tiến độ, hiện nay Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang dồn sức để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (Dự án), phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

 Các đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Bắc Sơn kéo dài.

Các đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Bắc Sơn kéo dài.

Có mặt tại công trường thi công Dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn T.P Thái Nguyên mới đây, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi công công trình rất khẩn trương. Anh Nguyễn Đình Văn, công nhân của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chia sẻ: Thời gian gần đây, đội thi công liên tục tăng ca, kíp nên anh em chúng tôi thường xuyên làm việc từ 10 tiếng đến 12 tiếng/ngày, có những hôm chúng tôi làm ở công trường đến 8 giờ tối mới về nghỉ.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Đội phó Đội thi công công trường được giao nhiệm vụ thi công 7km đường (đoạn từ km2+500 đến km9+500), cho biết: Gần 3 tháng trở lại đây, chúng tôi luôn tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án. Trên công trường luôn duy trì đội ngũ công nhân, kỹ sư lên tới 150 người. Nếu trời không mưa, anh em công nhân đều phải làm tăng ca, kíp, thường ra công trường từ 5 giờ sáng và nghỉ trưa vào lúc 11 giờ, còn buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 20 giờ tối mới nghỉ. Ở đây có những công nhân do yêu cầu công việc cả tháng chưa sắp xếp được thời gian về thăm nhà. Ông Chiến cũng cho biết thêm, hiện tại Đội thi công do ông quản lý đang triển khai cùng một lúc 10 mũi thi công; trong đó, 5 mũi thi công phần nền và mặt đường, 5 mũi thi công phần cầu, cống. Về máy móc, Đội thường xuyên huy động vài chục đầu máy công trình, như: Máy ủi, xúc, lu, xe tải... Đến nay, việc thi công phần cống, rãnh do Đội đảm nhiệm đã đạt khoảng 60% khối lượng công việc, dự kiến hai tháng nữa sẽ hoàn thành hạng mục này; về phần móng, công đoạn dải đá dăm cũng đã thực hiện được 2/7km; trải thảm nhựa được khoảng 1/7km.

Rời công trường thi công đoạn đường trên, chúng tôi tới công trường thi công cổng Tam Quan. Đây là một công trình quan trọng nằm trên đầu tuyến đường, cũng là một công trình xây dựng khá cầu kỳ. Hiện nay, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang khẩn trương thi công, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của công trình này. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Nguyễn Thắng Cận, Chỉ huy trưởng công trường cho hay: Do cổng Tam Quan dùng những loại đá khó kiếm nên đơn vị phải chờ mất một thời gian. Đây là một trong những nguyên nhân gây chậm tiến độ thực hiện công trình thời gian qua, nhưng hiện nay vật liệu đã tập kết về đầy đủ, chúng tôi đang tranh thủ thi công. Về tiến độ thi công phần lan can, bậc cầu thang đá..., chúng tôi đạt khoảng 80% khối lượng công việc, dự kiến khoảng hơn một tháng nữa sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của cổng Tam Quan.

Được khởi công từ tháng 6-2018, công trình đường Bắc Sơn kéo dài được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT. Tuyến đường có tổng chiều dài 9,6km (điểm đầu từ đường Lương Ngọc Quyến điểm cuối tuyến là ngã ba Cao Trãng, xã Phúc Xuân) bề rộng mặt đường 61m và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị cấp II, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của nhà đầu tư là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thì UBND T.P Thái Nguyên chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thường xuyên phối hợp cùng UBND các xã, phường có tuyến đường chạy qua, là: Quang Trung, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố cho hay: Một trong những vướng mắc trong thời gian qua chưa giải phóng được mặt bằng sạch ở một số điểm là do thiếu nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng, nhưng hiện nay đơn vị đã được bổ sung kinh phí đầy đủ, nên khâu giải phóng mặt bằng hiện nay không còn trở ngại lớn.

Phương Thơm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tren-cong-truong-thi-cong-du-an-duong-bac-son-keo-dai-265616-205.html