Trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn

Dự án chống ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 4/2018, xóa ngập do triều cường cho khu vực 570 km2 gồm một số quận huyện khu trung tâm TPHCM với dân số khoảng 6,5 triệu người.

Chiều nay, 19/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Trung Nam (Trung Nam Group, chủ đầu tư) cho biết đến thời điểm này, công trình chống ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đã hoàn thành trên 36% tổng giá trị xây lắp.

Trên công trường có 1.850 kỹ sư và công nhân thi công, trong đó có 12 chuyên gia nước ngoài.

Công trình được thi công từ tháng 7/2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Hạng mục chính của công trình gồm 8 cống kiểm soát triều được xây dựng trên các cửa sông.

Ông Tiến cho biết khối lượng xây lắp còn lại (trên 60%) dễ thi công và tiến độ sắp tới sẽ nhanh hơn vì làm trên mặt nước. Trở ngại nhất là công tác giải phóng mặt bằng thi công bờ kè dọc hai bờ mang cống.

"Nếu mặt bằng bàn giao kịp trong tháng 8, chậm nhất là tháng 9 tới thì chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 30/4/2018”, ông Tiến khẳng định.

Theo đại diện nhà đầu tư, dự án này sẽ giải quyết tình trạng ngập do triều cường cho khu vực các quận nội thành cũ diện tích khoảng 570 km2 với dân số 6,5 triệu người.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tren-cong-truong-du-an-chong-ngap-10000-ty-dong-o-sai-gon-1150764.tpo