Trên 99.000 ca mắc COVID-19 trong ngày tại Mỹ

Hãng tin AFP ngày 5/11 dẫn thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho biết trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận hơn 99.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Washington DC, Mỹ ngày 30/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Washington DC, Mỹ ngày 30/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, từ 20h30 ngày 3/11 đến 20h30 ngày 4/11 theo giờ Mỹ (7h30' sáng 5/11 theo giờ Việt Nam) có thêm 99.660 ca mắc mới COVID-19 và 1.112 ca tử vong. Theo đó, với tổng cộng hơn 9,4 triệu ca mắc và 233.000 ca tử vong, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Trong khi đó, báo Washington Post đưa tin trong một ngày qua Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19, qua đó tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới hằng ngày, trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra kịch tính.

* Tại châu Âu, giới chức y tế Pháp công bố số liệu cập nhật cho thấy nước này ngày 4/11 ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất với 40.558 ca. Con số này vượt xa 36.330 ghi nhận một ngày trước đó, theo đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Pháp lên 1.543.321 ca.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp cũng tăng 385 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 38.674 ca.

Ngoài ra, số liệu đăng tải trên cổng thông tin chính phủ về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho thấy tổng số bệnh nhân phải nhập viện đã tăng 1.269 lên hơn 27.000 bệnh nhân. Hiện có tổng cộng 4.089 bệnh nhân đang được điều trị tích cực, tăng 211 trường hợp so với ngày 3/11.

Cơ quan Y tế công của Pháp nhận định tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn tiến xấu với các con số thể hiện dịch bùng phát đáng kể trên cả nước. Cơ quan này cũng cảnh báo số ca nhập viện và số ca tử vong vì COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới, do đó một lần nữa kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế và giảm tiếp xúc xã hội.

* Tại Anh, các số liệu thống kê chính thức công bố cùng ngày cho thấy có thêm 25.177 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 1.099.059 ca. Ngoài ra, với thêm 492 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Anh tăng lên 47.742 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở Anh kể từ ngày 19/5.

Các con số được công bố trong bối cảnh có tới 478/516 nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ thực thi lệnh phong tỏa kéo dài cả tháng đối với vùng England. Động thái này đã mở đường cho việc triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trước cuộc bỏ phiếu nói trên, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo số ca tử vong tại Anh có thể ở mức "trầm trọng" và các bệnh viện ở nước này sẽ phải "vô cùng vất vả" vào tháng tới.

* Hy Lạp cùng ngày ghi nhận 2.646 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 46.892 ca.

Theo Tổ chức Y tế công Quốc gia (EODY) của Hy Lạp, với thêm 18 ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này tăng lên 673 ca. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực ở Hy Lạp tính đến ngày 4/11 là 179 trường hợp.

Nhà chức trách Hy Lạp đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn ở cấp vùng. Chính phủ Hy Lạp tái khẳng định việc thực hiện phong tỏa toàn quốc lần hai sẽ là biện pháp cuối cùng được tính tới.

* Trong khi đó, Bộ Y tế Iraq thông báo có thêm 8.479 bệnh nhân COVID-19 ở nước này bình phục trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ỏ Iraq, nâng tổng số bệnh nhân bình phục tại nước này lên 471.235 ca.

Cũng theo thông báo của bộ trên, trong một ngày qua ở Iraq có thêm 3.574 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 485.870 ca. Thủ đô Baghdad trong 24 giờ qua ghi nhận 1.198 ca nhiễm mới. Có thêm 60 ca tử vong do COVID-19 ở Iraq, nâng tổng số lên 11.128 ca.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tren-99000-ca-mac-covid19-trong-ngay-tai-my-20201105104254899.htm