Trên 80% công nhân trở lại Bình Dương làm việc

Chiều 11.2, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết trong ngày đã có khoảng 80% công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.

Công nhân trở lại làm việc trong KCN VSIP 1 vào sáng 11.2 - Ảnh: PHẠM DIỆN

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới có khoảng 70% doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ công nhân trở lại làm việc cao như công ty TNHH Apparel Far Eastern 95% (KCN VSIP 1), công ty TNHH Ó Leer 85% ( KCN Sóng Thần 2), công ty TNHH Shyang Hung Cheng 81% (cụm công nghiệp An Thạnh)…

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động Bình Dương, đa số doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương cho người lao động nghỉ từ ngày 1.2 (tức 27 tháng Chạp) và trở lại làm việc bắt đầu từ ngày 11.2 ( tức mùng 7 Tết).

Về việc chi trả tiền lương cho công nhân, hầu hết các doanh nghiệp đã có kế hoạch chi trả đủ lương tháng 1.2019 cho người lao động trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tuy nhiên, cũng còn một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Về thưởng tết đa số doanh nghiệp thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người và hơn 100 doanh nghiệp thưởng từ 1,5 tháng đến 2 tháng lương và có một số công ty thưởng 3 tháng lương như công ty TNHH Thiên Nam (1.100 lao động), công ty TNHH Maruel (VSIP) (1.400 lao động)....

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tren-80-cong-nhan-tro-lai-binh-duong-lam-viec-1050649.html