Trên 8.700 kiện hàng tồn ở cảng biển, sân bay chưa có người nhận

Ngày 31-12, Cục Hải quan TPHCM thông tin, hiện có hơn 8.700 kiện hàng, gần 2.900 container hàng nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển, sân bay trên 90 ngày vẫn chưa có người nhận.

Tại các kho hàng thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất còn tồn trên 2.200 kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường hàng không. Còn tại cảng Cát Lái, hiện đang có 2.751 container và hơn 300 kiện hàng rời.

Hải quan TPHCM kiểm tra lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam

Hải quan TPHCM kiểm tra lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam

Tính đến thời điểm này, số kiện hàng tồn đọng nhiều nhất tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, với trên 6.100 kiện.

Nguyên nhân dẫn đến hàng tồn đọng, gồm có hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, hàng hóa bị cơ quan điều tra giữ lại, hàng tạm nhập tái xuất…

Theo Cục Hải quan TP, để xử lý số hàng tồn đọng này, hải quan đang phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng thống kê phân loại hàng hóa tồn đọng, có hướng xử lý, giải phóng số hàng tồn…

THI HỒNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tren-8700-kien-hang-ton-o-cang-bien-san-bay-chua-co-nguoi-nhan-638007.html