Trên 35 tỷ đồng tiếp sức trẻ em bất hạnh

Trong năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi (trực thuộc Sở LĐTB&XH) đã vận động 35,7 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp đến 25 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ các nguồn hỗ trợ hảo tâm, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) phối hợp với Đại học Y dược TPHCM, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng đã thực hiện phẫu thuật cho 160 trẻ em bị tim bẩm sinh, tổng kinh phí tài trợ gần 9 tỷ đồng.

Đồng hành cùng chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ học đường”, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi chủ định phẫu thuật cho 68 bệnh nhân nghèo bị sứt môi, hở hàm ếch, sẹo bỏng, sụp mi và dính ngón. Tổng kinh phí do Tổ chức Resurge Internationl hơn 1 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh gần 100 triệu đồng.

 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo.

Quỹ BTTE phối hợp với Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Tổ chức Operation Smile tổ chức khám cho 164 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉ định phẫu thuật thành công 96 trẻ em; tập huấn 164 phụ huynh về chương trình Ngữ âm trị liệu; khám lưu động nha khoa tại 5 điểm trường (thuộc 3 huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Sơn Tịnh) với 1.548 học sinh tham gia và tổng kinh phí tài trợ trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn tài trợ của Hội Nha khoa Pháp – Việt đã tổ chức khám, điều trị miễn phí về bệnh răng miệng cho 1.000 học sinh tiểu học huyện Mộ Đức.

Phụ huynh cháu Phạm Thị Lương Giang (12 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) xúc động bày tỏ: “Lúc 6 tháng tuổi, gia đình phát hiện cháu bị sứt môi, hở hàm ếch. Với cuộc sống khó khăn vùng biển, chúng tôi tích cóp từng đồng, chạy khắp nơi chữa trị cho đến khi cháu 11 tuổi nhưng cháu chưa nói rõ. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ BTTE, đã mang lại nụ cười và giọng nói bình thường, ơn này gia đình tôi mãi khắc nghi trọn đời”.

Với chương trình “Ánh mắt tuổi thơ”, Quỹ BTTE cùng Bệnh viện Mắt TPHCM khám bệnh khuyết tật về mặt cho trên 850 trẻ em nghèo và chỉ định phẫu thuật 52 trẻ em. Chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” tài trợ trên 300 học sinh uống sữa miễn phí 9 tháng, do Quỹ BTTE Việt Nam tài trợ.

Đối với trẻ em khuyết tật, tổ chức khám cho 300 trẻ em khuyết tật vận động, do Tổ chức Zhishan Foundation và Tổ chức Children Action tài trợ 1,2 tỷ đồng; chỉ định phẫu thuật 78 em với sự tham gia của Đoàn Giáo sư – Bác sĩ (Thụy Sĩ) cùng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Hỗ trợ 1.004 máy trợ thính và khám 1.500 bệnh nhân khiếm thính, do Tổ chức VinaCapital Foundation tài trợ 11,4 tỷ đồng và ngân sách địa phương trên 270 triệu đồng.

Cứu giúp mỗi cuộc đời lành lặn, Giám đốc Quỹ BTTE cảm thấy hạnh phúc và không ngại gian khổ dù ngày hay đêm.

Trao đổi với phóng viên ngày 13/2, ông Bùi Đức Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chia sẻ: “Quảng Ngãi có 7 huyện miền núi, hải đảo và 5 huyện, thành phố ven biển còn rất nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nặng lòng với trẻ em nghèo, tôi không ngừng tìm kiếm các nguồn vận động, tài trợ để mong thay đổi cuộc đời các cháu tốt hơn. Nhân đây, tôi rất mong các nhà hảo tâm hãy giúp trẻ em nghèo thoát bệnh tật, rồi mới có cơ hội thoát nghèo mai sau”.

Không chỉ tài trợ trẻ em khám, chữa bệnh mà Quỹ BTTE luôn quan tâm đến học sinh nghèo vững bước đến trường, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng tiếp sức đến gần 1.500 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác.

Thể hiện quyết tâm cùng phóng viên đầu xuân 2019, ông Bùi Đức Thọ tâm sự: “Bằng các nguồn vận động, các em được tái sinh với trái tim khỏe, nụ cười tươi xinh, đôi mắt sáng, vững tin đến trường và thoát nghèo. Cứu giúp mỗi cuộc đời, đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời gắn kết cùng trẻ em nghèo kém may mắn. Hy vọng đồng hành cùng báo Công lý, nhiều trẻ em thiệt thòi có cơ hội hồi sinh và thoát cám cảnh bệnh tật đeo bám, mối bận tâm nhất là trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh”.

Dương Vương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tren-35-ty-dong-tiep-suc-tre-em-bat-hanh-286930.html