Trên 3.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an quận Ninh Kiều tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền tại các chợ, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập mua bán lấn chiếm lòng đường. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2018, qua tuần tra, kiểm soát, CSTT đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 1.000 lượt người vi phạm về trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị (TTATGT - TTĐT). Đồng thời, phát hiện và lập biên bản 3.161 trường hợp, phạt tiền 639,6 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 285 trường hợp, tạm giữ hàng trăm vật dụng bảng hiệu, bàn ghế, dù...

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Ninh Kiều phối hợp Công an phường An Khánh lập lại TTĐT, TTATGT tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Bên cạnh đó, CSTT phối hợp Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an 13 phường và các ban, ngành thuộc UBND quận Ninh Kiều tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm; tập trung kiểm tra, sắp xếp trật tự và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi mua bán; thường xuyên kiểm tra các bãi giữ xe... Tuy nhiên, từng lúc tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán hàng rong vẫn tồn tại do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao; mức phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe...

Thực hiện kế hoạch phối hợp lập lại TTĐT, trật tự công cộng, TTATGT trước, trong và sau các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn quận (từ tháng 8 đến tháng 12-2018) của Công an quận Ninh Kiều, hơn tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự quận Ninh Kiều phối hợp Công an các phường trọng điểm, phức tạp về TTĐT, TTATGT trên địa bàn quận, như: An Cư, Tân An, Hưng Lợi, An Bình, An Hòa, Cái Khế và Xuân Khánh để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh, mua bán...

Đại úy Lê Thanh Minh, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Ban Chỉ huy đội chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm các tuyến đường trọng điểm, các đầu mối giao thông trọng điểm phức tạp, tập trung các tuyến quốc lộ, tuyến đường dễ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông... Trong đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo TTATGT và các hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn quận”.

XUÂN ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/tren-3-000-truong-hop-vi-pham-trat-tu-do-thi-va-trat-tu-an-toan-giao-thong-a102918.html