Trên 200 nghìn người mù chờ được ghép giác mạc

Bệnh viện Mắt T.Ư vừa tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới và tôn vinh những người hiến tặng giác mạc.

Một ca ghép giác mạc tại BV Mắt T.Ư

Ông Cung Hồng Sơn, Phó giám đốc BV Mắt T.Ư cho biết, hiện Việt Nam có khoảng gần 3 triệu người mù lòa, trong đó 30% là người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng và chữa được. Các nguyên nhân gây mù chính hiện nay qua điều tra cho thấy, đục thủy tinh thể là nguyên nhân chủ yếu, chiếm trên 66%, tiếp đến là các bệnh lý đáy mắt, glocom, tật khúc xạ...

Đáng chú ý, tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến ở thanh, thiếu niên với tỷ lệ mắc khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn, 30-40% ở thành phố…

Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới, BV Mắt T.Ư cùng Hội Nhãn khoa Việt Nam tổ chức tư vấn, khám mắt miễn phí, kêu gọi gây quỹ chăm sóc mắt cho người dân nghèo; tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực cho các cơ sở chăm sóc mắt ban đầu…

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, BV Mắt T.Ư đã trao tặng bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc sau khi mất của 14 cá nhân cư trú tại Hà Nội. Theo ông Hoàng, phong trào hiến tặng giác mạc ngày càng được hưởng ứng sâu rộng, nhờ đó, hàng trăm người thoát mù mỗi năm nhờ nguồn hiến này.

Dù vậy, lượng giác mạc hiến tặng còn quá ít so với lượng người bị bệnh chờ được ghép. Ước tính Việt Nam hiện có trên 200.000 người mù do bệnh lý giác mạc chờ được ghép… Từ đầu năm 2018 đến nay đã có 80 người hiến giác mạc.

Vũ Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tren-200-nghin-nguoi-mu-cho-duoc-ghep-giac-mac-d275158.html