Trên 100 người cật lực dập lửa ở rừng Đèo Cả để bảo vệ rừng và nhà cửa

Nắng nóng kéo dài gay gắt, từ ngày 26 đến 27-4, khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả bất ngờ bốc cháy, chính quyền địa phương đã huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân địa phương cật lực dập lửa để bảo vệ những vùng rừng lân cận...

Đến trưa 27-4, đám cháy ở khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) mới được đơn vị chức năng khống chế, dập tắt.

Ông Lê Văn Bé – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, có khoảng trên 6 ha rừng đặc dụng chủ yếu là cây bụi, cỏ tranh, lau lách đã bị cháy…

Đám cháy được khống chế vào trưa 27-4.

Đám cháy được khống chế vào trưa 27-4.

Đám cháy bùng phát vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 26-4, tại khu vực miếu Bà Cô (thuộc 2 tiểu khu 350 và 352), dưới chân rừng Đèo Cả. Ngay khi phát hiện đám cháy, chính quyền xã Hòa Xuân Nam và huyện Đông Hòa đã tổ chức chữa cháy và đã dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, đến 13 giờ cùng ngày (26-4), do thời tiết nóng bức, kèm theo gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát trở lại…

Ngay trong đêm 26 đến rạng sáng 27-4, UBND huyện Đông Hòa đã huy động khẩn cấp hơn 70 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm và đông đảo người dân địa phương đang trồng rừng dưới chân Đèo Cả tổ chức khống chế ngọn lửa không cho lan rộng vào khu vực dân cư.

Tiếp cận đám cháy để dập lửa rất khó khăn.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ 1 xe chữa cháy cùng với 30 cán bộ chiến sĩ tăng cường chữa cháy. Đến 8 giờ sáng, lực lượng này mới tiếp cận được đám cháy để phun nước dập lửa.

Ông Lê Tấn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho biết, đám cháy tương đối phức tạp, lực lượng chức năng và quần chúng đã phải thức trắng đêm để khống chế ngọn lửa, không cho lan rộng.

Ngoài phun nước dập lửa, người dân và các đơn vị biên phòng, kiểm lâm đã tích cực làm các đường băng để cản lửa, không cho đám cháy lây lan sang khu vực rừng khác.

Khống chế, dặp tắt những ngọn lửa còn sót lại.

Rừng đặc dụng Đèo Cả thuộc địa phận hai xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) với diện tích 5.689,4ha.

Theo ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay thời tiết ở Phú Yên rất khô hanh, nắng nóng kéo dài, nhiều khu rừng ở mức báo động cấp IV và cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

NGỌC OAI - MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tren-100-nguoi-cat-luc-dap-lua-o-rung-deo-ca-de-bao-ve-rung-va-nha-cua-589804.html