Trên 10 triệu học sinh Mexico gặp khó khăn với mô hình học qua truyền hình

Ngày 24/8, Mexico đã khai giảng năm học mới 2020-2021, với hình thức học qua truyền hình nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, theo ước tính, khoảng 10,2 triệu học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận mô hình học này do kinh tế gia đình eo hẹp.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn số liệu của Bộ Giáo dục công nước này cho biết hơn 30 triệu học sinh đã bắt đầu năm học mới ở nhà thông qua truyền hình, đài phát thanh và Internet.

Các chuyên gia đánh giá việc đóng cửa các trường học do đại dịch sẽ dẫn đến tình trạng số học sinh bỏ học gia tăng và khoét sâu bất bình đẳng. Điều này sẽ tác động tới nguồn nhân lực, phúc lợi của trẻ em và thanh niên trong thế hệ “COVID”.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 16/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 16/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giám đốc của tổ chức Mexicanos Primero, ông David Calderón nhận định rằng thế hệ COVID đã phải chịu tác động mạnh trong quá trình học tập. Theo nghiên cứu "Giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với giáo dục", việc giảm 10 ngày học ở trường tiểu học có liên quan đến kết quả học tập một số môn; việc mất hơn 60 ngày học ở các cấp phổ thông khác đồng nghĩa với việc giảm điểm trong các bài kiểm tra và kéo theo tỷ lệ tốt nghiệp giảm.

Thống kê cho thấy, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm học 2019-2020 tại Mexico đã có hơn 2,52 triệu trẻ mẫu giáo, phổ thông cơ sở, trung học cơ sở và phổ thông trung học bỏ học. Trong khi đó, con số này ở cấp đại học là hơn 305.000 em.

Trước tình trạng hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ cần triển khai ngay lập tức các biện pháp để giảm thiểu những ảnh hưởng mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với giáo dục. Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh và trên hết là không nên hạ thấp cảnh giác dịch bệnh, tiếp tục đầu tư cho giáo dục, vì về lâu dài, đó là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia.

Mexico hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh cũng như trên thế giới. Theo số liệu thống kê, Mexico đã ghi nhận 563.705 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 60.800 ca tử vong, đứng thứ 6 thế giới về số ca mắc và thứ 3 thế giới về số ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, học sinh ở thủ đô Seoul và các vùng phụ cận được thông báo sẽ quay trở lại với hình thức học từ xa trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này đang bùng phát trở lại. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết để đảm bảo an toàn, tất cả học sinh phổ thông cơ sở, trong đó bao gồm cả các lớp mẫu giáo tại các thành phố Seoul, Incheon và Gyeonggi sẽ ở nhà và học trực tuyến cho tới ngày 11/9, thời điểm biện pháp chống dịch có thể phát huy hiệu quả và làm chậm lại đã lây nhiễm.

Nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng tại trường học ở Seoul, Hàn Quốc ngày 11/5/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuy nhiên, chính sách khẩn cấp này không áp dụng cho học sinh trung học, những em dự kiến sẽ trải qua kỳ thi đại học quốc gia vào đầu tháng 12 tới.

Trong vòng 2 tuần qua, thành phố Seoul đã ghi nhận 150 sinh viên và 43 giáo viên mắc COVID-19. Mặc dù hầu hết các ca nhiễm mới tập trung ở khu vực thủ đô đông dân cư, tuy nhiên giới chức y tế nhận định Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và kêu gọi người dân ở trong nhà, hạn chế đi lại.

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đêm 24/8, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 280 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 17.945 người với 310 ca tử vong.

Trong khi đó, tại châu Âu, Croatia thông báo đã sẵn sàng mở cửa trở lại các trường học trong hai tuần tới. Theo Bộ trưởng Giáo dục và khoa học, ông Radovan Fuchs, năm học mới sẽ khai giảng theo đúng kế hoạch mặc dù số ca nhiễm mới COVID-19 trong nước đang gia tăng trở lại.

Phát biểu với báo giới ngày 24/8, Bộ trưởng Fuchs đã đưa ra các hướng dẫn mới phục vụ cho kế hoạch tựu trường, theo đó tất cả các trường học sẽ phải thực hiện các biện pháp chống dịch như giãn cách xã hội với khoảng cách tối thiểu là 1,5m, giảm tiếp xúc giữa các nhóm và tăng cường vệ sinh lớp học... Tuy nhiên, theo ông, để hạn chế tiếp xúc giữa các sinh viên, các lớp học sẽ không bắt đầu vào cùng một thời điểm và một số trường thậm chí sẽ chia thành hai ca.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Croatia từ ngày 25/2, đến ngày 16/3 nước này cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học và đi học trở lại vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, chỉ có học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 tới trường, học sinh các bậc học khác kết thúc năm học bằng hình thức học trực tuyến.

Số ca mắc COVID-19 tại Croatia đã gia tăng trở lại trong tháng 8. Chỉ trong ngày 22/8, đã có tới 306 ca nhiễm mới, con số cao nhất tính theo ngày được ghi nhận tại nước này kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vào cuối tháng 2/2020. Ngày 24/8, đã có 136 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của cả nước lên 8.311 người, trong đó 173 người đã tử vong.

Phương Hoa - Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tren-10-trieu-hoc-sinh-mexico-gap-kho-khan-voi-mo-hinh-hoc-qua-truyen-hinh-20200825115626745.htm