Trên 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn 24 quận, huyện TPHCM

Với tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau', sáng nay 8/4, Thành Đoàn TPHCM tổ chức phân bổ nguồn lực ủng hộ để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Diễn ra trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như người trên 60 tuổi, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

 Đoàn viên thanh niên TPHCM vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm lên xe để phân bổ về các địa phương trước khi chia sẻ với bà con

Đoàn viên thanh niên TPHCM vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm lên xe để phân bổ về các địa phương trước khi chia sẻ với bà con

Theo đó, Thành Đoàn TPHCM thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khó khăn tại 24 quận, huyện: nắm tình hình, trao tặng nhu yếu phẩm và trang bị chống lây lan dịch đồng thời hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hằng ngày, thực hiện khai báo y tế.

Tổng thể các hoạt động này hướng đến hỗ trợ gần 6.000 người dân với tổng trị giá vật phẩm trên 1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực nhu yếu phẩm gồm có: 58 tấn gạo, 35.500 trứng gà, 2.000 thùng mì gói, 6.000 chai nước chấm, 2 tấn trái cây, 6.000 phần trà và đồ hộp. Ngoài ra tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng trang bị thêm sản phẩm chống lây lan dịch (12.000 cái khẩu trang, 6.000 bánh xà phòng).

Các đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống thường nhật như gạo, mì, nước mắm, trứng gà, rau củ quả đều được tập trung để sẵn sàng gửi tặng bà con 24 quận, huyện của TPHCM

Khi nguồn lực được phân bổ về các địa phương, mỗi người dân sẽ nhận được 10kg gạo, 10 gói mì, 1 chai nước chấm, 6 trứng gà, 2 khẩu trang vải và trái cây.

Trước đó, toàn bộ số vật phẩm, nguồn lực trên đã được gửi về và tập kết tại Nhà Văn hóa Thanh niên và Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM.

MC Quỳnh Hoa và MC Đại Nghĩa (thứ 1, 2 từ phải qua) đại diện gửi tặng quà của các Mạnh thường quân để tổ chức Đoàn chia sẻ với bà con

Nguồn lực ủng hộ bà con trong dịp này có sự chung tay của các nhiều đơn vị, nhà hảo tâm như Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tài khoản An Vui, Ban Biên tập báo Tuổi trẻ, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Hội Doanh nhân ngoại thương, Hội Cựu sinh viên ngoại thương.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tren-1-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-kho-khan-24-quan-huyen-tphcm-1638044.tpo