Trên 1.300 ca mắc COVID-19 'thầm lặng' tại Trung Quốc

Ngày 1/4, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo nước này vẫn đang theo dõi y tế đối với 1.367 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà không xuất hiện các triệu chứng.

Hành khách trở về nhà ga đường sắt Wuchang, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khi chuyến tàu đầu tiên chính thức hoạt động trở lại sau 2 tháng bị phong tỏa do dịch COVID-19, ngày 28/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hành khách trở về nhà ga đường sắt Wuchang, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khi chuyến tàu đầu tiên chính thức hoạt động trở lại sau 2 tháng bị phong tỏa do dịch COVID-19, ngày 28/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một nghiên cứu, việc lấy mẫu xét nghiệm của những người âm thầm mang virus SARS-CoV-2 cũng không khác nhiều so với những ca mắc bệnh có triệu chứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những người mắc bệnh "thầm lặng" có thể làm virus lây lan mạnh hơn, song cơ chế lây bệnh hiện vẫn chưa rõ. Cũng có ý kiến cho rằng do những người này không ho và hắt hơi, nên họ có thể ít lây nhiễm cho cộng đồng hơn.

Tại Trung Quốc, các ca bệnh "thầm lặng" này không được tính vào con số chính thức nếu những người này không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, trên mạng Internet, nhiều người dân Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ công bố số ca mắc COVID-19 không có triệu chứng, sau khi lực lượng chức năng cuối tuần qua thông báo một phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tiếp xúc gần với 3 ca mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng.

Ngày 31/3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết sẽ "đáp ứng quan ngại của người dân" thông qua việc bắt đầu công bố số liệu hằng ngày về các ca mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng.

Để khống chế dịch bệnh, nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các ca mắc COVID-19 "thầm lặng" và những người tiếp xúc gần phải cách ly tập trung 14 ngày.

Nhiều quốc gia khác trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tính các ca bệnh "thầm lặng" này vào tổng số những người mắc COVID-19.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 29/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, giới chức y tế Trung Quốc cho biết thành phố Vũ Hán - tâm dịch của nước này, đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 từ nước ngoài. Trong số 36 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 1/4 tại Trung Quốc, có tới 35 ca lây nhiễm từ nước ngoài. Điều này làm dấy lên quan ngại việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các nước vào Trung Quốc.

Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận 81.554 trường hợp mắc COVID-19, với 3.312 người tử vong. Hầu hết các ca bệnh tập trung tại Vũ Hán và khu vực xung quanh tỉnh Hồ Bắc.

Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài đang ngày một tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ coi việc ngăn chặn các ca lây nhiễm từ nước ngoài là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay và thậm chí là về lâu dài. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu đẩy mạnh việc đối phó với các ca bệnh không biểu hiện triệu chứng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tren-1300-ca-mac-covid19-tham-lang-tai-trung-quoc-20200401170307649.htm