Trekking khám phá thác Đỗ Quyên nằm giữa Vườn quốc gia Bạch Mã

Thác Đỗ Quyên là cảnh đẹp nổi tiếng tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngọn thác này cao hơn 300m, là đầu nguồn của một trong những nhánh chính hợp thành sông Hương thơ mộng ở xứ Huế.

Từ bãi đỗ xe đường mòn Đỗ Quyên, du khách đi bộ khoảng 1,5km sẽ đến đỉnh thác Đỗ Quyên. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Từ bãi đỗ xe đường mòn Đỗ Quyên, du khách đi bộ khoảng 1,5km sẽ đến đỉnh thác Đỗ Quyên. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Đường xuống chân thác Đỗ Quyên có dốc cao, gồm 689 bậc thang. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Con đường mòn quanh co và khá gập ghềnh, lúc vượt dốc, lúc lội suối… như thử thách đôi chân người lữ khách. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Thác Đỗ Quyên với dòng chảy như dải lụa dốc đứng, nổi bật giữa ngàn cây rừng. Ảnh: Nguyễn Văn Thanh

Thác mang tên Đỗ Quyên bởi vào mùa Xuân, loài hoa cùng tên nở đỏ rực nơi này, khiến không gian trở thành một bức tranh đẹp kỳ thú. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàn

Từ đỉnh thác Đỗ Quyên nhìn xuống, du khách sẽ thấy cao tốc Cam Lộ – La Sơn đoạn đi qua vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Anh Nguyễn Đình Hoàng, đại diện công ty ViVu Adventure, đơn vị cung cấp dịch vụ trekking thác Đỗ Quyên, cho biết người có sức khỏe để chinh phục thác Đỗ Quyên tốn khoảng 1,5 đến 2 giờ, thậm chí là 3 giờ để lên lại được đỉnh thác. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập vào năm 1991, đến nay vừa tròn 30 năm. Đây là nơi bảo vệ hệ sinh thái giao thoa giữa hai luồng khí hậu miền Bắc và miền Nam, bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm… đồng thời là điểm du lịch thu hút du khách yêu thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Đình Hoàng

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/trekking-kham-pha-thac-do-quyen-nam-giua-vuon-quoc-gia-bach-ma/