Trễ tòa vì bị cáo mang con đến phiên xét xử vụ Hứa Thị Phấn

Phiên tòa trễ gần 1 giờ vì HĐXX phải giải quyết trường hợp 'hy hữu' khi bị cáo mang con nhỏ đến phòng xử.

Phòng săn sóc đặc biệt của Tòa dành cho bị cáo và con nhỏ. Ảnh: Tân Châu

Khoảng 9h sáng nay (10/5), phiên tòa xử vụ “Cố ý làm trái...” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) của bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm, mới được bắt đầu.

Theo chủ tọa – thẩm phán Phạm Lương Toản, phiên tòa trễ vì HĐXX phải giải quyết việc bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Cty TNHH Phú Mỹ), mang trẻ sơ sinh đến phòng xử. HĐXX phê bình bảo vệ phiên tòa vì để aye ra vụ việc. Ngoài ra chủ tọa cũng thông báo bị cáo Loan được phép vắng tòa, ngày nào đến phòng xử phải báo cho HĐXX biết để sắp xếp thẩm vấn.

Phiên tòa sáng trễ vì tình huống bị cáo đưa con nhỏ đến phòng xử. Ảnh: Tân Châu

Chủ tọa Phạm Lương Toản thông tin, khi thấy bị cáo vẫn mang trẻ đến tòa, thư ký đã vận động bị cáo mang con nhỏ sang ‘Phòng săn sóc đặc biệt” cạnh phòng xử án. Phòng này có tổ y bác sĩ của bệnh viện nhi đồng trực nhằm chăm sóc sức khỏe cho 2 mẹ con bị cáo.

Được biết, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) do mới sinh nên mang cả trẻ sơ sinh (20 ngày tuổi) đến phòng xử. Chủ tọa cho biết, trước phiên xử, Tòa có phân công một thẩm phán, thư ký đến tận nhà bị cáo làm việc. Tại đây đại diện tòa đề nghị sẽ xử vắng mặt để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo và trẻ sơ sinh tuy nhiên bị cáo Loan không đồng ý.

Để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo Loan tại phiên tòa, Chủ tọa Phạm Lương Toản đã yêu cầu bố trí thêm y bác sĩ nhi nhằm chăm sóc sức khỏe cho bị cáo và trẻ. Tuy nhiên sáng nay bị cáo vẫn đưa con tới phòng xử khiến ngày xử chậm trễ.

Đáng lưu ý là luật sư bị cáo vẫn nêu ý kiến xung quanh việc ‘bị cáo và con nhỏ’ khiến chủ tọa đã nhắc nhở ngừng lại và đề nghị luật sư tôn trọng HĐXX nếu ko sẽ cho dẫn giải.

Tòa bắt đầu vào khoảng 9h với phần xét hỏi liên quan tới hành vi mua, bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Căn nhà này, bà Hứa Thị Phấn nhận chuyển nhượng ‘lòng vòng’, ban đầu có giá 426,25 tỷ đồng sau đó ‘thổi’ giá lên 1.260 tỷ đồng, bán cho TrustBank nhằm rút ruột trên 1,1 ngàn tỷ đồng.

Sai phạm liên quan tới căn nhà số 5 phạm Ngọc Thạch khiến bà Hứa Thị Phấn, Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TrustBank), Bùi Thị Kim Loan và Lâm Kim Dũng bị quy tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT TrustBank), Lâm Hồng Trinh, (nguyên Phó Tổng giám đôc TrustBank), Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset) , Bùi Thế Nghiệp, (nhân viên Cty TrustAsset) và Hứa Xương (nguyên thành viên HĐQT) phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trả lời HĐXX liên quan tới căn nhà số 5 phạm Ngọc Thạch, bị cáo Lâm Kim Dũng khai mọi hoạt động điều hành đều do bà Phấn quyết định, bị cáo Dũng chỉ là người thực thi bởi: "cho rằng mình là người đi làm thuê với lương tháng hơn 10 triệu đồng, nên phải ký”.

Bị cáo Ngô Thị Kim Huệ khai mình là cháu bà Phấn và thừa nhận triển khai việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam cho rằng mình không kiểm tra trước khi ký mua bán căn nhà do biết TrustBank là của bà Phấn nên rất tin tưởng.

Đáng lưu ý, cựu Chủ tịch TrustBank – bị cáo Hoàng Văn Toàn khai mình không được đào tạo về thẩm định giá và cũng không nghiên cứu về thẩm định giá.

Nguyên Chủ tịch TrustBank - Hoàng Văn Toàn thừa nhận mình là 'bù nhìn' của bà Phấn. Ảnh: Tân Châu

“Làm chủ tịch HĐQT nhưng bị cáo chỉ đứng trên danh nghĩa pháp lý mà không hề có thực quyền và thực hành. Bị cáo chỉ làm thuê cho bà Phấn nên không có quyền quyết định” – nguyên Chủ tịch TustBank Hoàng Văn Toàn ‘than’ trước tòa.

Hiện phiên tòa vẫn đang phần xét hỏi.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tre-toa-vi-bi-cao-mang-con-den-phien-xet-xu-vu-hua-thi-phan-1271272.tpo