Trẻ tiểu học ở TP.HCM khóc vì bỡ ngỡ khi trở lại trường

Sau 27 ngày nghỉ Tết, học sinh trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TP.HCM) òa khóc. Các em được thầy cô an ủi, động viên khi trở lại trường.

 Sáng 1/3, trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TP.HCM) chào đón hơn 900 học sinh đi học trở lại. Cùng ngày, hơn 1,74 triệu học sinh toàn thành phố sẽ học tập trung, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19.

Sáng 1/3, trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TP.HCM) chào đón hơn 900 học sinh đi học trở lại. Cùng ngày, hơn 1,74 triệu học sinh toàn thành phố sẽ học tập trung, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19.

Một số học sinh sau quãng thời gian nghỉ, đến trường còn bỡ ngỡ. Trước đó, khi dịch bệnh bùng phát, các em được yêu cầu học trực tuyến tại nhà để duy trì kiến thức.

Thầy cô dành nhiều lời động viên để các em vui vẻ trở lại cùng thầy cô và bạn bè. Thầy Dương Trần Bình, hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: "Các em nghỉ học một thời gian dài, tâm lý rất ngại khi trở lại trường. Thầy cô luôn muốn tạo những vui nhỏ giúp các em nhận ra mỗi ngày đến trường đều là niềm vui".

Bên cạnh đó, nhà trường bố trí bảng thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy cách để giáo viên và học sinh dễ quan sát để thực hiện.

Chị Hoàng Anh, quận Gò Vấp chia sẻ: "Sau quá trình nghỉ phòng dịch Covid-19, con rất háo hức trở lại lớp. Tôi trang bị thêm khẩu trang, nước rửa tay và dặn cháu thường xuyên sử dụng. Nhà trường kiểm soát chặt chẽ từ sát khuẩn tay đến đo thân nhiệt nên gia đình an tâm khi bé trở lại trường".

Trước khi vào trường, học sinh phải xếp hàng để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Tất cả học sinh, giáo viên đều đeo khẩu trang ngoài giờ học.

Để tránh tập trung, trường tiểu học Lê Đức Thọ cho học sinh chào cờ tại lớp học, chỉ có thầy cô và cán bộ công nhân viên của trường mới được thực hiện nghi lễ ngoài sân theo đúng khoảng cách quy định.

Mỗi phòng học, trường đều bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn nhanh, khẩu trang dự phòng, sổ ghi nhật ký sức khỏe học sinh.

Theo kế hoạch, trường sẽ tổ chức ôn tập kiến thức cũ, dạy kiến thức mới theo chương trình kế hoạch giáo dục ngay khi học sinh trở lại, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chương trình các môn học theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-tieu-hoc-o-tphcm-khoc-vi-bo-ngo-khi-tro-lai-truong-post1188356.html