Trẻ tiểu học ở Nhật khóc khi bị ép ăn con vật do chính tay mình nuôi

Trẻ em tại một trường tiểu học ở Nhật Bản chứng kiến tận mắt cảnh những chú cá mình nuôi bị xẻ thịt, chế biến. Không ít em bật khóc khi phải thử món ăn sau đó.

Một lớp học ở Nhật Bản gây tranh cãi khi bắt học sinh tiểu học ăn món ăn làm từ các chú cá do chính các em tự nuôi. Nhiều học sinh đã bật khóc sau khi tham gia tiết học này, theo Dispatch.

Theo phóng sự của Đài truyền hinh TBS (Nhật Bản), các em học sinh tại trường tiểu học Kakezuka (Tokyo) tham gia tiết học mang tên “Lớp học sinh tồn”.

Tại đây, các em nhỏ chứng kiến những chú cá mình tự nuôi từ khi con vật còn bé bị đem ra mổ, chế biến. Mục đích của lớp học là dạy cho các em biết tôn trọng nguồn thực phẩm và môi trường tự nhiên.

Lớp học gây tranh cãi khi cho học sinh nhìn những con cá các em nuôi bị mổ thịt và chế biến.

Lớp học gây tranh cãi khi cho học sinh nhìn những con cá các em nuôi bị mổ thịt và chế biến.

Trong clip, những đứa trẻ quấn khăn đầu bếp, đeo tạp dề, găng tay và nhìn giáo viên xẻ thịt, cắt khúc miếng cá bằng dao chuyên dụng.

Một số em còn được giáo viên yêu cầu tự thái miếng cá, trong khi nhiều học sinh bịt mặt và lấy tay bịt tai vì không nỡ chứng kiến cảnh vật nuôi của mình bị chế biến thành món ăn.

Cảnh quay khiến các tranh cãi nổ ra là khi các em học sinh trong lớp chọn lựa việc có ăn món cá hay không. Phần lớn trẻ nhỏ đã đồng ý, khiến những người còn lại phải chấp nhận làm theo.

Nhiều đứa trẻ đã thử món cá trong tình cảnh vừa ăn vừa bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

Video làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều của người lớn về cách thức dạy học cho trẻ.

“Tôn trọng nguồn thức ăn là tốt. Song, việc bắt những đứa trẻ không tự nguyện ăn phải theo số đông sẽ gây tổn thương tâm lý”, tài khoản @yukanotani bình luận.

“Lớp học sinh tồn” là một phần của chương trình giáo dục tại xứ hoa anh đào. Hầu hết người dân Nhật Bản đã quen thuộc và cảm thấy các lớp học này là cần thiết.

Một số học sinh vừa ăn vừa khóc khi nhìn con vật của mình bị chế biến thành món ăn.

Tuy nhiên, việc áp dụng chương trình này đối với học sinh tiểu học từng bị đánh giá là không phù hợp.

Trước các ý kiến phản đối, Nippon Foundation, tổ chức quản lý chương trình “Lớp học sinh tồn” tại 7 trường tiểu học ở Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ mục đích giảng dạy của mình.

Theo đại diện tổ chức, các vấn đề về môi trường đang ngày càng nghiêm trọng và việc dạy về loài cá sẽ giúp các em hiểu rõ về giá trị của thực phẩm, tránh lãng phí.

“Trái đất nóng lên và việc đánh bắt quá mức khiến môi trường biển ngày càng ô nhiễm. Giảng dạy cho các bạn nhỏ về cuộc sống của loài cá từ lúc còn sống đến khi trở thành thức ăn cho loài người có thể giúp nâng cao nhận thức”, đại diện Nippon Foundation phát biểu.

Tháng 5/2018, “Lớp học sinh tồn” từng gây tranh cãi tương tự. Những quả trứng được ấp, nở rồi giao cho học sinh nuôi lớn trong vòng 6 tháng trước khi bị đem đi làm thịt trước sự chứng kiến của các em.

'Người nhện' đem lại niềm vui cho bệnh nhân nhí giữa mùa dịch Từ khi dịch bệnh bùng phát, người đàn ông trong trang phục người nhện không thể đến bệnh viện, trực tiếp thăm các em nhỏ. Thay vào đó, anh gọi điện nói chuyện với từng cô, cậu bé.

Trà My
Ảnh: Twitter.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-tieu-hoc-o-nhat-khoc-khi-bi-ep-an-con-vat-do-chinh-tay-minh-nuoi-post1070950.html