Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Cháu bé và bức thư do người mẹ để lại.

Cháu bé và bức thư do người mẹ để lại.

Khoảng 5 giờ ngày 3-2, ông Trương Văn Thống (trú thôn Cẩm Lý, xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đi tập thể dục phát hiện một bé sơ sinh đặt trong thùng carton ở trước nhà. Ngoài một số đồ sơ sinh, cạnh cháu bé còn có một bức thư với nội dung: "Tôi là mẹ đơn thân, không có khả năng nuôi con, mong ai nhặt được nuôi cháu khôn lớn. Mẹ mong con thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ". Nhận tin báo, CAX Điện Hồng và cán bộ Y tế xã có mặt kiểm tra tình trạng sức khỏe của em bé. Theo cán bộ y tế, bé gái khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng 2,2 kg, sức khỏe bình thường. Hiện tại, CAX Điện Hồng thông báo ai là thân nhân của bé gái liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại con.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_238426_tre-so-sinh-bi-bo-roi.aspx