Trẻ nhập viện do mắc bệnh hô hấp tăng đột biến

Trong những ngày qua, các bệnh viện nhi tại TP.HCM đón nhận lượng bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh nhiễm siêu vi, hô hấp, tăng đột biến so với những tuần trước. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện đang gây nhiều lo ngại bởi hiện đang là mùa cao điểm của nhiều loại bệnh truyền nhiễm nơi trẻ em.

Khoa hô hấp – Bệnh viện Nhi đồng 1 có 140 giường nhưng hiện có gần 300 bệnh nhi nằm điều trị. Trong khi khoa hô hấp – Bệnh viện Nhi đồng 2, mặc dù quy mô hơn, với 200 giường nhưng cũng đang phải tiếp nhận trên 300 ca điều trị nội trú. Lượng bệnh nhi không ngừng gia tăng, điều đáng lo ngại là rất nhiều trường hợp bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Theo các bác sĩ, hiện đang là thời điểm bệnh hô hấp vào mùa, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi cho các loại siêu vi phát triển gây nên các bệnh cảm cúm, ho, viêm phổi… Cùng với việc môi trường, không khí TP.HCM và nhiều khu vực phía Nam đang bị ô nhiễm nặng, nồng độ bụi mịn cao… càng khiến các bệnh hô hấp ở trẻ tăng cao.Bệnh đường hô hấp gia tăng trong thời điểm nhiều bệnh đang mùa cao điểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng… khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh nơi trẻ em càng cao. Việc trẻ nhỏ mắc bệnh được phu huynh, gia đình ùn ùn đưa tới các bệnh viện tuyến trên gây nên tình trạng quá tải còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh các bệnh nhiễm siêu vi, viêm đường hô hấp cho trẻ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần nâng cao sức đề kháng và chích ngừa đầy đủ cho trẻ; không để trẻ tiếp xúc với người lớn mắc bệnh; khi thấy trẻ sốt cao 2 ngày không giảm, nằm li bì, mệt mỏi, không ăn uống, nôn ói, khó thở, suy hô hấp... thì cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Tuy nhiên, hạn chế đưa trẻ lên tuyến trên vì các bệnh viện tuyến trên đang quá tải, có thể khiến việc điều trị không kỹ lưỡng, đồng thời dễ lây nhiễm chéo, mắc thêm bệnh.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tre-nhap-vien-do-mac-benh-ho-hap-tang-dot-bien