Trẻ mầm non bị nhân viên vệ sinh quấn băng dính quanh miệng, hiệu trưởng giải thích 'đó chỉ là trò đùa' khiến nhiều người phẫn nộ

Phát hiện hai đứa trẻ làm ồn trong giờ nghỉ trưa, nhân viên vệ sinh liền dùng băng keo quấn quanh miệng các bé. Khi xem lại đoạn clip do camera an ninh quay lại, phụ huynh của các bé vô cùng bức xúc.

Sau khi biết con mình bị người dọn vệ sinh dán băng dính vào miệng, phụ huynh tức giận tìm gặp hiệu trưởng thì nhận được câu trả lời rằng đó chỉ là trò đùa.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 31/10 tại một trường mầm non ở Ích Dương, Hải Nam (Trung Quốc), lúc này hầu hết các bé mầm non trong lớp đều đã ngủ. Đột nhiên, một người phụ nữ mặc áo đen xuất hiện, trên tay còn cầm theo cuộn băng dính đến ngồi bên cạnh chỗ những đứa trẻ.

Sự việc bị camera ghi lại. Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh trong đoạn clip gia đình nạn nhân cung cấp thì người phụ nữ này đã cố lật người bé trai lại bằng thái độ vô cùng tức giận. Sau đó, người này dùng băng dính quấn quanh miệng bé và một cô bé khác.

Sau khi dán băng dính vào miệng hai học sinh, người dọn vệ sinh này bỏ ra ngoài. Mãi đến lúc giáo viên chủ nhiệm vào lớp phát hiện sự việc mới gỡ băng dính ra khỏi miệng 2 em.

Theo thông tin trên Thời Đại, người phụ nữ áo đen đó mang họ Lý, là nhân viên vệ sinh của trường và có cháu cũng đang học trong trường nên thường nhân giờ nghỉ trưa ghé xem và chăm sóc đứa nhỏ. Vào ngày xảy ra sự việc, bà Lý thấy bé Thi Thi (4 tuổi) và một bé khác nằm bên cạnh ồn ào nên đã dùng băng dính dán miệng của hai bé lại. Sau đó, người này còn dặn hai bé không được nói lại với phụ huynh. Chỉ khi bé Thi Thi lỡ lời nói với cha mẹ thì mọi người mới biết.

Hiệu trưởng trường cho rằng đây chỉ là trò đùa chứ không phải hành vi ngược đãi. Ảnh: Internet

Lúc phụ huynh tìm đến hiệu trưởng để làm rõ sự việc thì hiệu trưởng chỉ cho rằng đó là hành động trêu đùa mà thôi: "Lúc đó sắp hết giờ ngủ trưa, các bé cũng chuẩn bị dậy rồi thì có 2 bé làm ồn, cô nhân viên vệ sinh mới nhắc nhở và nói đùa rằng nếu các con còn mất trật tự, cô sẽ dán băng dính vào miệng. Không ngờ đứa trẻ ngây thơ tin thật, nên đưa cuộn băng dính cho cô nhân viên".

Lời giải thích của hiệu trưởng trường khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Họ cho rằng đây không phải là trò đùa mà là hành vi ngược đãi trẻ em. Hiện tại, dù bà Lý đã bị đuổi khỏi trường nhưng phụ huynh buộc bà phải gửi lời xin lỗi đến 2 gia đình.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tre-mam-non-bi-nhan-vien-ve-sinh-quan-bang-dinh-quanh-mieng-hieu-truong-giai-thich-do-chi-la-tro-dua-khien-nhieu-nguoi-phan-no-133674.html