Trẻ mắc tay chân miệng đông, cải tạo căng tin làm nơi chữa bệnh

Do lượng bệnh nhi nhập viện vì bệnh tay chân miệng quá đông, Bệnh viện nhi đồng 1 TPHCM đã quyết định trưng dụng căn tin tầng trệt thành phòng bệnh cho bệnh nhi.

Theo BS Dư Tấn Quy, Khoa Nhiễm- Thần kinh, BV Nhi đồng 1, hiện khoa này đang điều trị cho 180 trẻ bị tay chân miệng. "Những ca trẻ nhập viện do tay chân miệng thời điểm này chủ yếu là độ 2A, 12 trẻ đang nằm tại khoa cấp cứu độ 2B, một số chuyển qua độ 3. Cũng có vài trẻ ở giai đoạn độ 4 và đang được hồi sức", BS Quy thông tin.

Vì số bệnh nhi nhập viện do tay chân miệng không ngừng gia tăng, thậm chí có giai đoạn quá tải, Ban giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM đã quyết định trưng dụng khu vực căn tin làm phòng bệnh cho các bệnh nhi.

"Lúc đầu chỉ mở một phòng cho bệnh nhi vào nằm điều trị, tuy nhiên hiện tại đã mở tổng cộng 3 phòng của căn tin để phục vụ cho bệnh nhi, sức chứa có thể lên đến gần 100 bệnh nhân, góp phần nào giảm được sự quá tải", BS Quy cho biết.

Khu vực căn tin được trưng dụng làm phòng bệnh cho bệnh nhi

Giúp các bé có chỗ nằm thoải mái, rộng rãi hơn

Vì số bệnh nhi tay chân miệng quá đông, các phòng bệnh chật kín người

Một số khác phải nằm hành lang

Diện tích được huy động triệt để

BS thăm khám cho bệnh nhi trong phòng cấp cứu

Tại đây, nhiều trẻ phải nằm chung giường

Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/tre-mac-tay-chan-mieng-dong-dung-cang-tin-lam-noi-chua-benh-1330626.tpo