Trẻ không muốn đi học, phát hiện 2 cô giáo đánh trẻ

Ngày 11/6, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) báo cáo sự việc hai giáo viên mầm non đã đánh trẻ trong giờ chuẩn bị đi ngủ tại Trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào. Hiện 2 giáo viên này đã bị buộc cho thôi việc.

Trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào, nơi xảy ra sự việc.

Trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào, nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào 12 giờ ngày 10/6, phụ huynh của cháu Nguyễn Hà A. lớp trẻ 18-24 tháng đến Trường mầm non Tư thục Hoa Anh Đào phản ánh sự việc con mình bị 2 giáo viên là cô Hoàng Hải Y. và cô Ngô Thị T. tát. Sự việc xảy ra trong thời điểm trẻ chuẩn bị đi ngủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh, nhà trường đã có buổi làm việc với gia đình và chính quyền địa phương. Tại buổi làm việc, nhà trường đã chiết xuất camera thời điểm 10 giờ 30 phút cùng ngày cho thấy phản ánh của phụ huynh là đúng.

Sau đó, nhà trường đã yêu cầu 2 giáo viên làm bản tường trình. Trong đó, giáo viên đã nhận khuyết điểm, xin lỗi gia đình cháu Nguyễn Hà A. Về phía nhà trường, đã xử lý giáo viên bằng cách buộc thôi việc với 2 cô giáo: Hoàng Hải Y. và cô Ngô Thị T. Cả hai cô có tuổi đời, tuổi nghề đều rất trẻ.

Phòng GD&ĐT TP Hải Dương cho biết, sáng nay, lãnh đạo phòng đã trao đổi với phụ huynh của trẻ và được biết, hiện tại sức khỏe của cháu Nguyễn Hà A. bình thường nhưng gia đình cho cháu ở nhà để ổn định tâm lý.

Sau sự việc kể trên, Phòng GD&ĐT TP đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rút kinh nghiệm. Yêu cầu Trường mầm non Tư thục Hoa Anh Đào tiếp tục xác minh rõ các thông tin liên quan tại lớp trẻ 18-24 tháng, họp kiểm điểm các cá nhân, rà soát lại công tác quản lý.

Được biết, trước đó, phụ huynh thấy trẻ có biểu hiện không muốn đến lớp. Vì thế, đã theo dõi camera và chứng kiến cảnh 2 giáo viên có hành vi đánh trẻ nên đã đến làm việc với nhà trường.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tre-khong-muon-di-hoc-phat-hien-2-co-giao-danh-tre-1671686.tpo