Trẻ hay dụi mắt, tưởng không vấn đề gì mà tiềm ẩn nguy cơ khó lường

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng con dụi mắt nhiều có thể là do con quá mỏi mắt do dùng máy tính, điện thoại nhiều nhưng sự thật có thể sẽ nghiêm trọng hơn vậy.

Cậu bé Dương Dương, 7 tuổi có thói quen dụi mắt. Đồng thời, người em trai của cậu chào đời cách đây nửa tháng cũng có thói quen như vậy. Mẹ cậu cảm thấy chuyện bất thường nên đã đưa cả hai anh em đến bệnh viện khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ đã khen ngợi sự cảnh giác của người mẹ. Chính việc người mẹ đưa con đến bệnh viện khám, chữa kịp thời mới có thể ngăn ngừa được sự lây nhiễm các bệnh về mắt của trẻ. Qua thăm khám, bác sỹ phát hiện 2 cậu bé bị viêm kết mạc. Nếu không được điều trị kịp thời, nhiều người sẽ bị lây bệnh từ 2 cậu bé.

Thật vậy, nhiều cha mẹ nghĩ rằng con hay dụi mắt là do con bị mỏi mắt cho dùng điện thoại, máy tính trong thời gian dài. Đối với những trẻ nhỏ hơn, cha mẹ sẽ nghĩ rằng bé dụi mắt vì buồn ngủ. Nhưng thực tế, việc trẻ thường xuyên dụi mắt tiềm ẩn những nguyên nhân khác.

1. Nhiễm trùng sơ sinh

Trẻ dụi mắt và có nhiều rỉ mắt, rất có thể bé bị nhiễm trùng sơ sinh. Lúc này, mẹ cần liên hệ với cơ sở y tế để có thể làm vệ sinh mắt cho bé.

2. Tắc tuyến lệ

Nếu thấy bé dụi mắt, có rỉ mắt và cả nước mắt, rất có thể tuyến lệ của trẻ đã bị tắc.

3. Viêm kết mạc

Nếu bạn thấy lòng trắng mắt của bé có màu hồng, bé dụi mắt nhiều, rất có thể bé bị viêm kết mạc. Bé cần dùng một số loại thuốc để giảm viêm.

4. Dị ứng

Một số trẻ bị dị ứng khi mùa xuân và mùa thu đến. Một trong số triệu chứng có thể ghi nhận là trẻ hay dụi mắt.

5. Nhiễm trùng mắt

Một số em bé không dụi mắt thường xuyên nhưng bé cảm thấy rất khó chịu, đau mắt, rất có thể bé bị nhiễm trùng mắt.

6. Bệnh chàm

Triệu chứng điển hình của bệnh chàm là ngứa. Nếu có bệnh chàm ở gần mắt trẻ, không có gì đáng ngạc nhiên khi trẻ dụi mắt liên tục. Vì vậy, mẹ cần để ý đến con nhiều hơn để có thể đưa con đi khám, chữa bệnh kịp thời.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/tre-hay-dui-mat-tuong-khong-van-de-gi-ma-tiem-an-nguy-co-kho-luong-20200805162242622.htm