Trường học bị tốc mái tại TPHCM: Sẽ thuê địa điểm để dạy và học

Trưa 2/11, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi làm việc với UBND Quận 6 và Trường THPT Bình Phú về công tác khắc phục sự cố, tổ chức cho học sinh sớm trở lại trường, đảm bảo công tác giảng dạy.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Quận 6 cho biết, lốc xoáy chiều 31/10 làm toàn bộ phòng học khu B Trường THPT Bình Phú bị tốc mái; khu C mái tôn tốc hết một nửa; khu A hệ thống đinh ốc cố định mái tôn bị bung. Quận 6 đã có chỉ đạo tháo dỡ, thu dọn gạch đá, xử lý hệ thống mái tôn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra, nhưng vẫn đảm bảo không làm gián đoạn việc học của các em học sinh. Nhất là việc học tập của học sinh khối 12 tại trường sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cũng như mức độ an toàn khi sửa chữa công trình. Vì vậy, TPHCM chấp thuận chủ trương chuyển toàn bộ học sinh trường THPT Bình Phú sang học tạm tại cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (Quận 10).

Các phòng học tầng 2 dãy B trường THPT Bình Phú (Quận 6, TP.HCM) tan hoang sau cơn lốc chiều 31/10.

Các phòng học tầng 2 dãy B trường THPT Bình Phú (Quận 6, TP.HCM) tan hoang sau cơn lốc chiều 31/10.

Ông Võ Văn Hoan chỉ đạo các đơn vị sử dụng kinh phí phòng chống lụt bão (tối đa 3 tỷ đồng), để phục vụ cho việc thu dọn mặt bằng, cho chi phí thuê trường và cho việc tổ chức đưa đón các cháu đến địa điểm học mới.

“Chúng ta khắc phục nhưng đồng thời kết hợp với việc nâng cấp sửa chữa hệ thống trường theo kế hoạch đầu tư công đã có. Trong quá trình thực hiện đòi hỏi chúng ta phải kết hợp cả giải pháp của dự án và giải pháp của sự cố do thiên tai gây ra. Việc tổ chức học cần phải được phối hợp khẩn trương như đúng lịch mà chúng ta đã hẹn với các cháu”, ông Hoan chỉ đạo.

Phần mái các dãy nhà A và C cũng bị ảnh hưởng.

Công tác tháo gỡ, thu dọn đống đổ nát đang được tiến hành khẩn trương.

Tại cuộc họp, Trường THPT Bình Phú đã được phê duyệt dự án cải tạo sửa chữa toàn bộ 3 khu nhà A-B-C gồm thay tôn, gạch, hệ thống điện và sơn lại công trình... với kinh phí khoảng 44 tỷ đồng. Tuy nhiên nhanh nhất cũng phải đến đầu năm 2021 mới có thể triển khai việc sửa chữa và đầu năm học sau học sinh THPT Bình Phú mới có thể trở lại học tập tại trường./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/truong-hoc-bi-toc-mai-tai-tphcm-se-thue-dia-diem-de-day-va-hoc-814682.vov