Trẻ em trên thế giới mừng Ngày Thiếu nhi thế nào?

Năm 1954, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khuyến nghị nên dành một ngày để tổ chức lễ tôn vinh trẻ em trên toàn thế giới.

Cờ cá của trẻ em Nhật Bản.

Cờ cá của trẻ em Nhật Bản.

Hội đồng đã chọn ngày 20/11 là “Ngày Quốc tế Thiếu nhi”. Tuy nhiên, mỗi quốc gia được phép chọn một ngày phù hợp với văn hóa để tôn vinh trẻ em. Vì vậy, hoạt động mừng Ngày Thiếu nhi khác nhau.

Nhật Bản

Ngày Thiếu nhi hay còn gọi là “Kodomo no Hi” của Nhật Bản diễn ra vào 5/5. “Kodomo no Hi” là một ngày trong lễ hội Tuần lễ Vàng của Nhật Bản, được tổ chức nhằm tôn vinh trẻ em và mừng chúng được hạnh phúc. Tại Nhật, theo truyền thống, ngày của trẻ em được tổ chức mỗi năm hai lần: Ngày 3/3 cho trẻ em gái và ngày 5/5 trọng tâm cho các bé trai.

Theo phong tục, vào ngày 5/5, các gia đình sẽ thả diều cá chép đầy màu sắc được gọi là “cờ koinobori”. Bởi, cá chép tượng trưng cho sự quyết tâm và mạnh mẽ trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Ngoài ra, các gia đình cũng trưng bày những bức tượng nhỏ của chiến binh Samurai trong nhà. Những bức tượng này nhằm thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm.

Cũng vào Ngày Thiếu nhi, trẻ em được thưởng thức bánh nếp gói trong lá sồi (Kashiwa-mochi). Trẻ cũng được tham gia các sự kiện trên khắp đất nước, như những vở kịch truyền thống của Nhật Bản. “Thế vận hội dành cho trẻ em” cũng được tổ chức tại Tokyo, thu hút hàng nghìn thí sinh nhí tham gia.

Hàn Quốc và Triều Tiên

Ngày Thiếu nhi tại Triều Tiên được tổ chức vào 2/6. Trước năm 1945, ngày này được tổ chức vào 1/5. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, 5/5 được chính thức công nhận là Ngày Thiếu nhi. Vào ngày này, cha mẹ tặng quà cho con cũng như dành thời gian bên trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng được đưa đi tham quan tại các vườn thú và viện bảo tàng.

Ban đầu, Ngày Thiếu nhi tại Hàn Quốc được tổ chức vào 1/5. Bang Jeong Hwan - nhà văn của các tác phẩm dành cho thiếu nhi là người khởi xướng ngày lễ này. Với mục đích phát triển phong trào coi trọng hạnh phúc cũng như ước mơ, cuộc sống của các em nhỏ - mầm non tương lai đất nước, ông Bang cùng 8 người khác đã lấy ngày 1/5/1923 làm ngày dành cho thiếu nhi lần đầu tiên ở Hàn Quốc.

Mexico

Trẻ em Mexico được tham gia nhiều hoạt động trong ngày của mình.

Ở Mexico, Ngày Thiếu nhi còn được gọi là “El Dia del Nino” và diễn ra vào 30/4 hằng năm. Trường học, công viên và các tổ chức khác sắp xếp hàng loạt sự kiện đặc biệt cho trẻ em Mexico. Vào ngày này, các lớp học trong trường được thay thế bằng những bữa tiệc lớn với đồ ăn, trò chơi và nhiều hoạt động vui nhộn.

Các trò chơi truyền thống và phổ biến vào Ngày Thiếu nhi của Mexico là “Pin the Tail on the Donkey” (Gắn đuôi cho chú lừa). Biểu ngữ bay, pinatas (đồ vật làm từ giấy hoặc gốm, vải với nhiều màu sắc), nhạc sống và biểu diễn múa rối là một số hoạt động phổ biến trong các lễ hội ở địa phương của người dân Mexico.

Vào ngày này, theo phong tục, trẻ em Mexico sẽ hát một bài trong khi sử dụng molinillo (một công cụ pha chế bằng gỗ truyền thống của Mexico) để pha sô cô la. Sau đó, trẻ sẽ thưởng thức đồ uống của mình vào bữa sáng.

Thái Lan

Vào thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng 1 hằng năm, Ngày Thiếu nhi được tổ chức ở Thái Lan. Trẻ em được coi là nguồn tài nguyên quý giá nhất của quốc gia này. Lễ kỷ niệm hằng năm này nhằm thúc đẩy trẻ em nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Vào ngày đặc biệt này, trẻ em Thái Lan được miễn phí khi đi xe buýt, hoặc vào các công viên giải trí, vườn thú. Ngoài ra, trẻ cũng được phép tới thăm văn phòng chính phủ như Tòa nhà Chính phủ, hay căn cứ của Quân đội, Hải quân và Không quân. Trẻ em cũng được Không quân Hoàng gia Thái Lan cho phép khám phá máy bay trong ngày đặc biệt này.

Thổ Nhĩ Kỳ

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngày lễ Chủ quyền quốc gia và Ngày Trẻ em được tổ chức vào 23/4 hằng năm. Điều đặc biệt là trẻ em sẽ được tham gia trò chơi và đóng giả là thành viên quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành đất nước trong một ngày.

Cũng trong ngày này, trẻ em sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trên khắp đất nước. Tại các lễ hội trong ngày 23/4, trẻ em từ khắp nơi trên thế giới được mời tham gia và biểu diễn trong trang phục cũng như điệu múa truyền thống. Hoạt động này được coi là một cách để khuyến khích giao lưu văn hóa ở tất cả trẻ em trên thế giới.

Đức

Tại Đức, trong thời kỳ chiến tranh lạnh (1945 - 1991), ngày lễ thiếu nhi được tổ chức hoàn toàn khác nhau ở hai bên Đông và Tây Đức. Bên cạnh đó, Đông và Tây Đức cũng dành những tên gọi khác nhau để nói về ngày lễ thiếu nhi này.

Tại Đông Đức, ngày thiếu nhi diễn ra vào 1/6 và được gọi là quốc tế Thiếu nhi. Trong khi đó, Tây Đức gọi là Ngày Thiếu nhi thế giới vào 20/9.

Phong tục của ngày lễ dành cho trẻ em này cũng khác nhau đáng kể ở Đông và Tây Đức. Ở Đông Đức, ngày lễ được giới thiệu vào năm 1950 và diễn ra hằng năm kể từ đó. Vào ngày này trong năm, trẻ em thường được chúc mừng và nhận quà từ cha mẹ.

Ngoài ra, trẻ cũng tham gia vào các hoạt động đặc biệt ở trường, như những chuyến đi thực tế. Trong khi đó, ở Tây Đức, Ngày Thiếu nhi thế giới không có ý nghĩa như vậy đối với trẻ em và thậm chí hầu như không được nhiều người biết đến.

Sau khi hai miền thống nhất vào năm 1990, ngày và tên của sự kiện được sử dụng ở Tây Đức cũng được sử dụng chính thức trên cả nước. Tuy nhiên, điều này đã không được chấp nhận bởi một bộ phận lớn người dân Đông Đức.

Hầu hết, các phụ huynh vẫn kỷ niệm Ngày Trẻ em vào 1/6. Thậm chí, các sự kiện liên quan đến Ngày Trẻ em cũng diễn ra vào ngày cũ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tre-em-tren-the-gioi-mung-ngay-thieu-nhi-the-nao-DsCDsZeGg.html